Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bảo vệ việc dùng thuốc chống sốt rét ngăn ngừa Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bảo vệ bản thân trước chỉ trích từ giới chuyên gia y tế sau khi ông tiết lộ sử dụng thuốc chống sốt rét để ngăn ngừa Covid-19.

Hôm 18/05, tổng thống Trump cho biết ông đang sử dụng hydroxychloroquine để ngăn ngừa Covid-19, dù trước đó giới khoa học đã cảnh báo về tác dụng phụ của loại thuốc chống sốt rét này.

Ông Trump hôm 19/05 cho rằng một nghiên cứu cảnh báo tác dụng phụ của hydroxychloroquine là "sai sự thật" và là "tuyên bố của kẻ thù", dù không đưa ra bằng chứng, và dù chính quyền của ông cảnh báo rằng loại thuốc này chỉ được nên sử dụng trong điều trị Covid-19 trong các bệnh viện hoặc trong bối cảnh nghiên cứu.

"Nếu các bạn nhìn vào thăm dò, thăm dò duy nhất có kết quả không tốt, họ đã cho những bệnh nhân rất ốm yếu dùng thuốc," ông Trump nói, đề cập tới nghiên cứu của Bộ Cựu chiến binh Mỹ về việc sử dụng hydroxychloroquine trong điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Nghiên cứu này cho thấy nhóm bệnh nhân được điều trị bằng hydroxychloroquine có số người tử vong cao hơn nhóm không được sử dụng thuốc.

"Họ đều rất già. Đó là tuyên bố từ kẻ thù của Trump," tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bảo vệ việc dùng thuốc chống sốt rét ngăn ngừa Covid-19
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tuy vậy, đã có nhiều nghiên cứu cho thấy hydroxychloroquine không hiệu quả như mong đợi trong điều trị Covid-19. Hai nghiên cứu quan sát trên 1.400 bệnh nhân tại New York cho thấy loại thuốc này không có lợi ích đáng kể khi điều trị Covid-19. Hai nghiên cứu khác được đăng tải trên tuần san y khoa BMJ cũng kết luận tương tự.

Hiện chưa có nghiên cứu quy mô lớn nào có thể đưa ra kết luận về mức độ an toàn hay hiệu quả của loại thuốc này trong phòng ngừa và điều trị Covid-19.

Trump cho biết ong quyết định dùng hydroxychloroquine sau khi hai nhân viên Nhà Trắng dương tính với Covid-19, tuy vậy trước đó ông cũng đã ủng họ việc sử dụng loại thuốc này để phòng ngừa và điều trị căn bệnh, dù nhiều chuyên gia y tế đã lên tiếng cảnh báo.

"Đây là quyết định của cá nhân," ông Trump nói với phóng viên tại Đồi Capitol.

Theo bác sĩ Carlos del Rio, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Emory ở thành phố Atlanta, hiện đang có nhiều nghiên cứu thử nghiệm về khả năng phòng ngừa Covid-19 của thuốc hydroxychloroquine, nhưng "ở thời điểm này không có bằng chứng nào cho thấy phương pháp này sẽ có tác dụng".

Phát biểu về lo ngại rằng người Mỹ có thể lạm dụng hydroxychloroquine sau phát biểu của tổng thống Trump, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho rằng "hàng chục triệu người trên thế giới đang sử dụng loại thuốc này cho những mục đích khác". Tuy vậy, McEnany cũng nhấn mạnh cần phải có đơn thuốc của bác sĩ khi sử dụng hydroxychloroquine.

Tổng thống Trump cho biết bác sĩ của ông không khuyên ông dùng hydroxychloroquine, tuy vậy ông đã yêu cầu loại thuốc này. Vị bác sĩ cho biết sau "nhiều thảo luận" với ông Trump, "chúng tôi đã kết luận những lợi ích tiềm năng lớn hơn các nguy cơ tương đối".

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) tháng trước cảnh báo giới y tế rằng loại thuốc này chỉ nên được sử dụng điều trị Covid-19 tại bệnh viện hoặc trong bối cảnh nghiên cứu, do có nhiều báo cáo về tác dụng phụ nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)