Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump không cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình nếu thất cử

Ông Trump hôm 23/09 từ chối cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình nếu thất bại trước ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

"Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì xảy ra. Các anh biết đấy. Tôi đã than phiền rất mạnh mẽ về phiếu bầu. Và phiếu bầu sẽ là một thảm họa," ông Trump nói trong buổi họp báo tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình nếu thất cử
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Dường như ông Trump muốn nói về phiếu bầu qua thư, điều mà ông liên tục chỉ trích trong thời gian gần đây vì nghi ngờ gây ra gian lận, dù không đưa ra bằng chứng.

Trước đó, ông Trump được phóng viên hỏi về việc liệu ông có cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình hay không.

Khi các phóng viên lưu ý rằng "người dân đang nổi loạn," ông Trump trả lời: "Hãy loại bỏ phiếu bầu, và các bạn sẽ có, sẽ không có chuyển giao, thật sự là vậy, sẽ có nối tiếp".

"Phiếu bầu đang trở nên mất kiểm soát. Đảng Dân Chủ biết rõ điều đó hơn ai hết," ông Trump nói thêm.

Vài phút sau, tổng thống Trump bất ngờ rời phòng họp báo, nói với truyền thông rằng "Tôi cần phải rời đi để gọi điện khẩn cấp."

Trước khi rời đi, ông Trump cũng nói về việc ông có thể sắp công bố ứng viên thay thế cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg.

"Tôi nghĩ đó sẽ là một ứng viên tuyệt vời, một ứng viên xuất sắc," ông Trump nói, lưu ý rằng ông cam kết sẽ lựa chọn một nữ thẩm phán cho Tòa án Tối cao.

Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg qua đời hôm 18/09 ở tuổi 87 vì di chứng ung thư.

Ông Trump và các Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, trong đó có Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell cho thấy họ sẽ sớm tìm ứng viên thay thế vị trí của bà Ginsburg trước cuộc bầu cử tổng thống hôm 03/11. Điều này nhiều khả năng sẽ bảo đảm đa số cho cánh bảo thủ tại Tòa án Tối cao Mỹ, được dự đoán sẽ có tác động sâu sắc tới luật pháp Mỹ trong những thập niên tới.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)