Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Hy vọng vaccine Covid-19 của Nga hiệu quả

Tổng thống Trump hôm 14/08 cho biết ông hy vọng vaccine Covid-19 mới được phê duyệt của Nga có hiệu quả, trong bối cảnh nhiều nhà khoa học và quan chức y tế tỏ ra lo ngại về mức độ an toàn của nó.

"Chúng tôi không biết nhiều về vaccine. Chúng tôi hy vọng nó hiệu quả. Họ đã bỏ bớt một số thử nghiệm, chúng tôi cho rằng việc trải qua những giai đoạn đó là rất quan trọng," ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Hy vọng vaccine Covid-19 của Nga hiệu quả
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Hôm 11/08, tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo các quan chức y tế nước này đã phê duyệt vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới, thông báo thêm rằng con gái của ông đã dùng vaccine. Vaccine đã hoàn tất thử nghiệm lâm sàng chỉ trong hai tháng và sắp thử nghiệm giai đoạn ba, trong bối cảnh Nga đã có kế hoạch sản xuất đại trà cho người dân sử dụng.

Nhiều nhà khoa học và quan chức y tế đã tỏ ra lo ngại, cho rằng vaccine Sputnik V cần trải qua nhiều thử nghiệm quan trọng để đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả. Họ cũng lo ngại việc Nga công bố vaccine có thể gây áp lực khiến Mỹ phê duyệt vaccine trước khi sẵn sàng.

Trong buổi họp báo hôm 14/08, ông Trump cho biết đã được hỏi về việc liệu ông có dùng vaccine được phát triển bởi một nhà sản xuất hợp tác với chính phủ Mỹ hay không. Một số trưng cầu dân ý cho thấy người Mỹ không thực sự sẵn sàng dùng vaccine Covid-19, ngay cả khi loại vaccine đã vượt qua quy trình kiểm định của nước này.

Ông Trung khẳng định sẽ dùng vaccine, nói thêm rằng "Tôi có thể là người đầu tiên hoặc cuối cùng dùng vaccine. Họ muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý".

Nếu vaccine được Mỹ phê chuẩn, ông Trump cho biết nó sẽ được ưu tiên cho người cao tuổi và người có nguy cơ cao sử dụng, tuy vậy cũng nói thêm rằng sẽ tham khảo ý kiến của các bác sĩ về quyết định này.

"Chúng tôi đang lên danh sách. Hầu hết đối tượng ưu tiên là các trung tâm dưỡng lão," ông nói.

Giới chức y tế Mỹ hy vọng sẽ có vaccine an toàn và hiệu quả vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021. Ông Trump nói quá trình phát triển vaccine "rất tiến triển" và nước Mỹ sẽ thông báo có vaccine "trong tương lai không quá xa".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)