Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Covid-19 là 'kẻ thù vô hình'

Tổng thống Trump gọi Covid-19 là "kẻ thù vô hình", tuy vậy tin rằng nước Mỹ sẽ vượt qua đại dịch.

"Tôi muốn tất cả công dân Mỹ hiểu rằng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến với kẻ thù vô hình, nhưng kẻ thù này không thể so sánh với tinh thần và sự quyết tâm của người Mỹ. Kẻ thù này không thể chiến thắng sự tận tâm của các bác sĩ, y tá, nhà khoa học, không thể đánh bại lòng yêu thương, tình yêu tổ quốc và sự quyết tâm của người dân Mỹ. Mạnh mẽ và đoàn kết, chúng ta sẽ chiến thắng," ông Donald Trump viết trên tài khoản Twitter.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Covid-19 là 'kẻ thù vô hình'
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào ngày 18/03, tổng thống Trump cũng nhận đinh "kẻ thù vô hình là kẻ thù khó khăn nhất," nhưng tin tưởng rằng nước Mỹ sẽ "thắng lợi tuyệt đối" trong cuộc chiến chống lại đại dịch.

Ông Donald Trump trước đó thông báo kích hoạt Luật Sản xuất Quốc phòng, cho phép chính quyền liên bang Mỹ đẩy nhanh quá trình sản xuất khẩu trang y tế, máy thở và các trang thiết bị quan trọng khác.

Bên cạnh đó, ông Trump cho biết một tàu bệnh viện đã được điều tới New York, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, nhằm hỗ trợ cho các bệnh nhân. Một tàu bện viện khác sẽ được điều tới Bờ Tây.

Tổng thống Donald Trump cũng bảo vệ việc gọi chủng mới coronavirus là "virus Trung Quốc".

"Đây không phải là phân biệt chủng tộc. Virus đến từ Trung Quốc," ông Trump nói.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện vẫn đang diễn biến phức tạp tại Mỹ, với 7.038 ca nhiễm và 97 trường hợp tử vong được ghi nhận. Toàn bộ 50 bang cùng thủ đô Washington D.C. đều đã ghi nhận các ca nhiễm. Các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm New York (2.016 ca), Washington (930 ca) và California (596 ca).

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)