Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đóng cửa mạng xã hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký một sắc lệnh về các công ty mạng xã hội hôm 28/05, theo các quan chức của Nhà Trắng, không lâu sau khi ông Trump đe dọa đóng cửa mạng xã hội mà ông cho là "bịt miệng" những ý kiến bảo thủ.

Các quan chức Nhà Trắng trả lời phỏng vấn của các phóng viên khi tháp tùng ông Trump từ Washington tới Flordia trên chiếc Air Force One, tuy vậy họ không cung cấp thêm chi tiết nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đóng cửa mạng xã hội

Trước chuyến đi tới Florida, ông Trump một lần nữa cáo buộc Twitter và một số mạng xã hội thiên vị, tuy vậy không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Hiện vẫn chưa rõ tổng thống Trump có thẩm quyền đóng cửa các công ty hay không. Twitter không bình luận gì về kế hoạch của tổng thống Mỹ, trong khi Facebook và Google cũng không đưa ra bình luận.

Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ cho rằng Tu án chính Thứ Nhất giới hạn các hành động mà ông Trump có thể đưa ra trong việc chỉnh đốn các mạng xã hội.

Trước đó vào hôm 27/05, tổng thống Trump cảnh báo ông sẽ có biện pháp chỉnh đốn, thậm chí đóng cửa mạng xã hội, sau khi Twitter dán nhãn "không có căn cứ" và đề nghị người dùng kiểm chứng thông tin đối với hai thông điệp của ông đăng tải trên mạng xã hội này.

Trong hai bài đăng bị Twitter dán nhãn, ông Trump cho rằng việc bỏ phiếu bầu tổng thống qua thư có thể dẫn tới gian lận và những người không có quyền bỏ phiếu cũng nhận được phiếu để bầu cử.

"Thành viên Đảng Cộng hòa cảm thấy các mạng xã hội đang bịt miệng những tiếng nói bảo thủ. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ chỉnh đốn, hoặc đóng cửa các mạng xã hội, trước khi để điều này xảy ra," ông Trump viết trên Twitter hôm 27/05.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)