Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích, dọa cắt ngân sách của WHO

Tổng thống Trump hôm 07/04 nói rằng ông sẽ xem xét ngừng cấp ngân sách cho WHO, bày tỏ không hài lòng với những biện pháp đối phó với dịch bệnh Covid-19 của tổ chức này.

"Họ đã bỏ lỡ thời điểm đưa ra cảnh báo. Lẽ ra họ phải cảnh báo từ vài tháng trước. Họ phải biết điều đó, và có lẽ họ biết. Chúng tôi sẽ xem xét điều này cẩn thận, và sẽ tạm ngừng cấp ngân sách cho WHO. Việc cấp ngân sách sẽ là điều rất tuyệt vời nếu họ làm tốt, nhưng họ đã sai, điều đó không tốt chút nào," tổng thống Mỹ nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích, dọa cắt ngân sách của WHO
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters)

Khi được các phóng viên đặt câu hỏi về việc dừng cấp ngân sách cho WHO giữa đại dịch, tổng thống Trump cho biết ông "không nói rằng sẽ làm điều này," mà chỉ "xem xét dừng cấp ngân sách".

Mỹ hiện là nước đóng góp nhiều nhất cho ngân sách hoạt động của WHO. Đề xuất ngân sách 2021 của tổng thống Trump đề nghị giảm số tiền cấp cho WHO từ 122 triệu USD xuống còn 58 triệu USD.

Trước đó, trên Twitter, ông Donald Trump chỉ trích các động thái đối phó với dịch bệnh Covid-19 của WHO và cho rằng tổ chức này "tập trung vào Trung Quốc".

"WHO thực sự đã làm không tốt. WHO chủ yếu được Mỹ tài trợ, nhưng vì một lý do nào đó rất tập trung vào Trung Quốc. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này," ông Trump viết trên Twitter hôm 07/04, ám chỉ rằng ông sẽ xem xét lại việc Mỹ tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới.

"Thật may là tôi đã bỏ qua lời khuyên của họ về việc vẫn mở cửa biên giới với Trung Quốc," tổng thống Mỹ viết thêm.

Đầu tháng 02, WHO nói rằng việc ban hành lệnh cấm di chuyển là không cần thiết, bất chấp việc dịch bệnh Covid-19 bắt đầu diễn biến phức tạp.

Trước đó vài ngày, chính quyền của tổng thống Donald Trump đã thông báo sẽ hạn chế việc di chuyển từ Trung Quốc tới Mỹ. WHO khi đó không đưa ra bình luận cụ thể về động thái này của Mỹ.

"Họ chỉ trích và không đồng tình với lệnh cấm di chuyển của tôi, họ đã sai. Họ đã sai trong nhiều vấn đề. Ngay từ đầu họ đã có nhiều thông tin, họ có vẻ rất nghiêng về Trung Quốc. Chúng tôi sẽ xem xét điều này," ông Trump nói với các phóng viên.

WHO hiện đang chịu nhiều chỉ trích về các biện pháp đối phó với dịch bệnh Covid-19. Nhiều ý kiến cho rằng tổ chức này đã không đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của Covid-19 trong thời gian đầu, khiến nhiều nước không có sự chuẩn bị đầy đủ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)