Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt ưu đãi thương mại với Hong Kong

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/07 cho biết ông sẽ chấm dứt ưu đãi thương mại cho Hong Kong, đồng thời ký đạo luật cho phép trừng phạt các ngân hàng.

Ông Trump cho biết đã ban hành sắc lệnh về Hong Kong, dù chưa được công bố ngay lập tức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt ưu đãi thương mại với Hong Kong
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: New York Times)

"Hong Kong từ này sẽ được đối xử như Trung Quốc đại lục - không có đặc quyền, không có ưu đãi kinh tế đăc biệt, không xuất khẩu công nghệ nhạy cảm," tổng thống Trump nói tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng.

"Tự do của họ đã bị tước bỏ, quyền lợi của họ đã bị tước bỏ," ông Trump nói thêm.

Ông Trump cũng cho biết đã ký thành luật Đạo luật Tự Trị Hong Kong, được Quốc hội Mỹ thông qua hồi đầu tháng. Luật mới của Mỹ cho phép trừng phạt các quan chức Trung Quốc và cảnh sát Hong Kong bị coi là vi phạm quyền tự trị của thành phố, bên cạnh đó cũng sẽ trừng phạt các ngân hàng giao dịch với họ.

"Luật này trao cho chính quyền của tôi công cụ mới mạnh mẽ để truy cứu trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan tới việc dập tắt tự do củ Hong Kong," ông Trump nói.

Trước đó, Trung Quốc đã ban hành luật an ninh Hong Kong, hình sự hóa bốn nhóm tội phạm gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các thế lực nước ngoài gây nguy cơ an ninh. Khung hình phạt cao nhất đối với mỗi nhóm tội danh là tù chung thân.

Trung Quốc khẳng định luật an ninh mới chỉ nhắm vào một nhóm thiểu số, trong khi quyền lợi, tự do của người dân Hong Kong vẫn được đảm bảo. Tuy vậy Mỹ và nhiều nước châu Âu chỉ trích luật này, cho rằng nó có thể hủy hoại sự tự do, tự chủ của Hong Kong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)