Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc làm bùng phát Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đổ lỗi cho Trung Quốc về việc Covid-19 lây lan ra toàn cầu, đồng thời gọi căn bệnh là "Kung Flu".

Ông Trump, trong cuộc mít tinh vận động tranh cử đầu tiên sau ba tháng tại hạt Tulsa, bang Oklahoma, cho rằng Covid-19 là dịch bệnh có nhiều tên nhất trong lịch sử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc làm bùng phát Covid-19
Ông Trump tại một sự kiện vận động tranh cử (Ảnh: AP)

"Tôi có thể gọi nó là Kung Flu. Tôi có thể đưa ra 19 cái tên khác nhau. Nhiều người gọi đó là virus, và đúng là như thế. Nhiều người gọi đó là cúm. Rất khác nhau. Tôi nghĩ chúng tôi có 19 hay 20 phiên bản tên gọi," tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump đã chơi chữ "Kung Flu" với cụm từ "Kung-fu", vốn chỉ võ thuật Trung Quốc. Trong bài phát biểu, ông cũng dùng những từ ngữ như "virus Trung Quốc" để nói về Covid-19.

Một số quan chức trong chính quyền của tổng thống Donald Trump từng gọi Covid-19 là "virus Trung Quốc" hay "virus Vũ Hán", dù WHO không khuyến khích những tên gọi này do lo ngại tình trạng phân biệt đối xử.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với 2,2 triệu ca nhiễm và hơn 119.000 trường hợp tử vong. Hầu hết các bang ở nước này đã bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp giới hạn phòng ngừa dịch bệnh, khiến nhiều địa phương ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục từ đầu dịch.

Trung Quốc hiện đã ghi nhận 83.939 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 4.634 trường hợp tử vong. Một ổ dịch mới đây bùng phát tại thành phố Bắc Kinh đã ghi nhận hơn 200 bệnh nhân, làm dấy lên lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai ở nước này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)