Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump bị kiện vì cảnh sát giải tán người biểu tình ôn hòa

Người biểu tình và Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ hôm 04/06 đệ đơn kiện sau khi lực lượng an ninh dùng hơi cay để giải tan đám đông biểu tình ôn hòa tại thủ đô Washington DC, trước khi tổng thống Donald Trump chụp ảnh tại một nhà thờ gần đó.

Đơn kiện cho rằng lực lượng cảnh sát dưới sự chỉ đạo của chính quyền tổng thống Donald Trump "không có cơ sở pháp lý để giải tán việc tụ tập ôn hòa" của những người biểu tình phản đối cái chết của George Floyd.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bị kiện vì cảnh sát giải tán người biểu tình ôn hòa
Tổng thống Donald Trump đi bộ qua Quảng trường Lafayette hôm 01/06 (Ảnh: AFP)

"Đây là vụ việc Tổng thống và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ yêu cầu sử dụng vũ lực đối với người biểu tình ôn hòa đang thể hiện sự phản đối cảnh sát sử dụng bạo lực nhắm tới người da đen," đơn kiện viết.

Hôm 01/05, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi bộ qua Quảng trường Lafayette để tới Nhà thờ St John's, sau khi lực lượng an ninh giải tán đám đông người biểu tình ôn hòa. Vụ việc khiến nhiều nhà lập pháp và các nhân vật công chúng phải lên tiếng chỉ trích, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis.

CNN dẫn một số nguồn tin và các nhân chứng cho biết trong vụ việc kể trên cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán đám đông, khiến nhiều người ho và ngạt thở.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã lên tiếng bảo vệ những động thái trên của lực lượng an ninh. Ông Barr khẳng định đưa ra quyết định giải tán đám đông khi có dấu hiệu cho thấy họ đang "trở nên manh động," đồng thời khẳng định quyết định này không liên quan tới việc tổng thống Donald Trump chụp ảnh tại Nhà thờ St. John's.

Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser đã lên tiếng chỉ trích vụ việc, cho rằng đây là một vụ tấn công nhắm vào người biểu tình. Tổng chưởng lý Washington DC Karl Racine đã mở cuộc điều tra về vụ việc này, theo CNN.

Biểu tình đã nổ ra tại hầu hết các tiểu bang ở Mỹ trong nhiều ngày qua, sau cái chết của George Floyd, một người Mỹ gốc Phi. Floyd tử vong sau khi bị cảnh sát thành phố Minnesota khống chế và đè đầu gối lên gáy trong nhiều phút, dù đã cầu xin rằng ông không thở được.

Hầu hết các cuộc biểu tình bắt đầu một cách ôn hòa, tuy vậy đã có xu hướng trở nên bạo lực hơn, với nhiều vụ việc hôi của, cướp phá được ghi nhận, buộc nhà chức trách phải áp dụng các biện pháp giới nghiêm để đảm bảo an ninh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)