Thế giới

Tổng thống Mexico muốn tổ chức quay xổ số bán chuyên cơ

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tiết lộ ông có thể sẽ tổ chức quay xổ số để bán chuyên cơ Boeing 787 mà người tiền nhiệm đã mua. Ông cho rằng chuyên cơ này quá đắt đỏ khi gần nửa dân số Mexico đang sống trong cảnh nghèo đói.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đang tính tới phương án phát hành 6 triệu vé số, mỗi vé giá 25 USD (khoảng 580.000 VNĐ) để bán chiếc máy bay Boeing 787 mà người tiền nhiệm Enrique Pena Nieto đã mua hồi năm 2012.

Tổng thống Mexico muốn tổ chức quay xổ số bán chuyên cơ
Chiếc chuyên cơ của tổng thống Mexico (Ảnh: AP)

Chỉ với 25 USD, người tham gia mua vé số sẽ có cơ hội trúng thưởng là chiếc chuyên cơ trị giá 130 triệu USD. Tổng thống Lopez Obrador nói thêm rằng trong trường hợp người mua không đủ tiền vận hành chiếc máy bay, ông sẽ hỗ trợ phí vận hành trong một năm.

Trước đó, ông Lopez Obrador đã nêu ra bốn kế hoạch khác nhằm bán chiếc máy bay đang tiêu tốn 1,5 triệu USD tiền bảo dưỡng mỗi năm, hiện đang nằm tại một sân bay ở Mỹ. Tổng thống Mexico nói thêm rằng ông chưa nghĩ tới chuyện đem chiếc máy bay ra bán đấu giá công cộng, nhưng khẳng định sẽ không loại trừ phương án này.

"Mọi người giúp tôi với," ông Lopez Obrador nói với các phóng viên, đề nghị họ tìm cách giúp ông bán chiếc Boeing.

Tổng thống Mexico cho biết ông đã gặp mặt các doanh nhân để tìm giải pháp bán máy bay, nhưng tới giờ vẫn chưa có phương án nào khả thi.

Được biết, chi phí vận hành chiếc chuyên cơ là rất cao. Chiếc Boeing 787 đã được thiết kế lại với nội thất rất sang trọng gồm phòng ngủ và phòng tắm, nhưng chỉ chở được tối đa 80 người. Các chuyên gia đánh giá chi phí để chuyển chuyên cơ về dạng máy bay thương mại, có thể chở tối đa 300 người, sẽ rất tốn kém.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador thường đi máy bay giá rẻ và tuyên bố sẽ không bao giờ bước chân lên chiếc chuyên cơ sang trọng của người tiền nhiệm. Ông cũng đã cho tu sửa dinh thự tổng thống thành trung tâm nghệ thuật.

Trước đó, tổng thống Mexico đưa ra phương án tháo rời máy bay để đổi lấy thiết bị y tế từ Mỹ, hoặc bán lại cho các doanh nhân. Ông cũng cho biết sẵn sàng cho thuê máy bay theo giờ.

Cung Vượng (Nguoiduatin.vn)