Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Mexico muốn dùng thử vaccine Covid-19 của Nga

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador hôm 17/08 nói ông tình nguyện dùng thử vaccine Covid-19 của Nga, nếu nó được chứng minh hiệu quả.

"Tôi sẽ là người đầu tiên dùng vaccine," ông Lopez Obrador nói trong buổi họp báo thường kỳ vào sáng 17/08 về loại vaccine Sputnik V do Nga phát triển.

Tổng thống Mexico muốn dùng thử vaccine Covid-19 của Nga
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Mexico và Argentina hiện đang phối hợp với công ty dược phẩm AstraZeneca PLC để phát triển một loại vaccine chống Covid-19.

Martha Delgado, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mexico, cho biết nước này sẽ cần khoảng 200 triệu liều vaccine, và nếu thử nghiệm Giai đoạn 3 thành công, những liều vaccine đầu tiên sẽ được sản xuất vào tháng 04 năm tới.

Vaccine Sputnik V được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Gamaleya, phối hợp cùng Bộ Quốc phòng Nga.

Đây là vaccine đầu tiên trên thế giới được chính phủ phê duyệt và đưa vào sản xuất, dù chưa hoàn tất thử nghiệm Giai đoạn 3.

Quyết định phê duyệt vaccine và đưa vào sản xuất lô đầu tiên chỉ gần hai tháng sau khi thử nghiệm trên người đã dấy lên lo ngại trong cộng đồng khoa học thế giới, trong bối cảnh chỉ khoảng 10% thử nghiệm lâm sàng thành công.

Tuy vậy, giới chức Nga cho biết đã có khoảng 20 nước bày tỏ quan tâm tới việc mua vaccine.

Mexico hiện đã ghi nhận 522.162 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 56.757 trường hợp tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)