Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Indonesia xét nghiệm Covid-19

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 15/03 thông báo sẽ xét nghiệm Covid-19, trong khi nhiều bộ trưởng nước này cũng đã xét nghiệm.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Indonesia Budi Karya Sumadi được chẩn đoán mắc Covid-19 vào hôm 14/03, sau khi dự một phiên họp nội các.

Tổng thống Joko Widodo kêu gọi người dân làm việc tại nhà, tránh tụ tập đông người trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng tại Indonesia.

Hôm 15/03, Indonesia đã ghi nhận thêm 20 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 117, trong đó có năm người đã tử vong.

Tổng thống Indonesia xét nghiệm Covid-19
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Ảnh: Reuters)

Nhiều tỉnh thành của Indonesia, bao gồm Jakarta, đã thông báo đóng cửa trường học từ tuần này. Nhiều công ty tại nước này đề nghị nhân viên làm việc tại nhà.

Tổng thống Widodo, người chủ trì phiên họp nội các có sự tham gia của ông Budi Karya Sumadi, cho biết Bộ trưởng Giao thông Indonesia hiện đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện. Nhiều bộ trưởng khác cũng đã được xét nghiệm Covid-19.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Quy hoạch Đất Indonesia Sofyan Djalil, người ngồi gần ông Budi Karya Sumadi nhất trong phiên họp, đã được xét nghiệm cho kết quả âm tính, theo phát ngôn viên của bộ này.

Hầu hết các ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại nhiều ổ dịch ở Jakarta, tuy vậy cũng đã có những trường hợp được ghi nhận ở các thành phố thuộc miền Tây và Trung Java cũng như tại Bali.

Tổng thống Widodo cho biết ông sẽ để chính quyền địa phương tự quyết định về việc ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh.

"Điều quan trọng nhất lúc này là duy trì xa cách xã hội. Đó là lý do vì sao tôi nhấn mạnh rằng với tình trạng hiện nay, chúng ta nên làm việc tại nhà, học tại nhà, cầu nguyện tại nhà,"

Jusuf Kalla, cựu phó tổng thống của ông Widodo và là người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Indonesia cho rằng giới chức nước này nên tính đến biện pháp phong tỏa để hạn chế tương tác xã hội của người dân.

Số ca nhiễm mới tại Indonesia tăng khoảng 30% mỗi ngày, trong khi mới chỉ có 10% bệnh nhân đã hồi phục, ông Kalla cho biết, cảnh báo rằng số ca nhiễm tại Indonesia có thể sẽ lên tới 1.000 trong tuần này.

"Chúng ta phải tiến hành các biện pháp khẩn cấp kịp thời, nhanh chóng, bởi chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp, thời gian thì có hạn," ông nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)