Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Hàn Quốc tuyên chiến với Covid-19

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố nước này đã bước vào "cuộc chiến" với Covid-19, trong bối cảnh cơ quan kiểm soát dịch bệnh thông báo đã ghi nhận gần 5.000 ca nhiễm trên cả nước.

"Cuộc khủng hoảng ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang đã lên đến đỉnh điểm, cả nước đã bước vào cuộc chiến chống căn bệnh truyền nhiễm," ông Moon Jae-in nói trong cuộc họp với thành viên nội các và các quan chức y tế.

Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu các cơ quan chính phủ nước này chuyển sang "trạng thái khẩn cấp 24/24", nói rằng cả hệ thống cần phải tăng cường khả năng sẵn sàng trong việc thực hiện các biện pháp cách ly cũng như các biện pháp khác có liên quan tới kinh tế.

Tổng thống Hàn Quốc tuyên chiến với Covid-19
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc họp nội các (Ảnh: Yonhap)

Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip cho phóng viên biết nhà chức trách sẽ tiếp tục xét nghiệm cho các công dân ở thành phố Daegu, sau khi đã hoàn tất xét nghiệm tín đồ Tân Thiên Địa có triệu chứng bệnh. Ông Kim nói rằng thường dân ở Daegu sẽ được ưu tiên xét nghiệm để có thể triển khai các biện pháp ngăn ngừa virus lây lan hiệu quả hơn.

Theo thông tin từ giới chức Hàn Quốc, khoảng 2.300 ca nhiễm Covid-19 tại Daegu có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa. Tính đến sáng 03/03, hơn 11.000 thường dân Daegu đã được xét nghiệm, khoảng 1.300 người dương tính với virus.

Số ca nhiễm Covid-19 không liên quan tới Tân Thiên Địa tại Daegu đang tăng cao, cho thấy dịch bệnh đã có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng "ở một mức độ nhất định," thứ trưởng Kim cho hay.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở thêm các cơ sở cách ly tại Daegu vào đầu tuần tới để tiếp nhận khoảng 2.000 bệnh nhân, ông Kim bổ sung.

Trước đó, nhà chức trách Hàn Quốc sáng 03/03 thông báo ghi nhận thêm 600 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 4.812.

Khoảng 60% ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ tư tại Hàn Quốc với khoảng 2,5 triệu dân.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc tuần trước cho biết một số tín đồ của Tân Thiên Địa đã tới Vũ Hán (Trung Quốc), được cho là nơi dịch bệnh bùng phát.

Trong số 600 ca nhiễn mới, có 519 ca được ghi nhận tại Daegu và 61 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Tính đến 03/03, Hàn Quốc ghi nhận 29 trường hợp tử vong, hầu hết là những người cao tuổi và có tiền sử bệnh lý phức tạp. Tỷ lệ tử vong ở ghi nhận được tại nước này là khoảng 0,5%, thấp hơn so với tỷ lệ 2,5% ở Trung Quốc đại lục.

Độ tuổi trung bình của 29 trường hợp tử vong là 68,5 trong khi thời gian trung bình từ khi được chẩn đoán mắc bệnh tới lúc qua đời là bốn ngày.

Tất cả các bệnh nhân tử vong đều có tiền sử bệnh lý phức tạp, bao gồm bệnh tim, thận, gan, Parkinson, ung thư, tiểu đường và cao huyến áp. 96% số ca tử vong được ghi nhận ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)