Thế giới

Tổng thống Duterte muốn phát vé SEA Games miễn phí, nhưng không đủ kinh phí

Trước lời kêu gọi để người dân tới xem các môn thể thao tại SEA Games 30 miễn phí, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói ông không quyết định việc bán vé ở kỳ đại hội năm nay.

"Rất tiếc là tôi không quyết định việc bán vé. Tôi sẽ phải chuyển yêu cầu này tới ban tổ chức đại hội", ông Duterte nói với phóng viên hôm 27/11 khi được hỏi về đề xuất miễn phí vé xem SEA Games 30 cho người dân.

Tổng thống Duterte muốn phát vé SEA Games miễn phí, nhưng không đủ kinh phí
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Tuy vậy, tổng thống Philippines cũng cho biết các quan chức đang xem xét việc mở cửa cho người dân tới xem miễn phí một số môn thi đấu tại SEA Games 30, ngoại trừ bóng rổ và bóng chuyền, hai môn thể thao được ưa chuộng nhất tại nước này.

"Thượng nghị sĩ Bong Go cho tôi biết ngoại trừ bóng rổ và bóng chuyền, việc mở cửa cho người dân xem miễn phí là khả thi," ông Duterte cho hay.

Nhà lãnh đạo Philippines cho biết nếu có quyền quyết định thì ông sẽ cho người dân xem miễn phí tất cả các môn thi đấu để cổ vũ cho các đội tuyển, nhưng ông cũng biết ban tổ chức không đủ kinh phí để làm điều đó.

"Tôi luôn muốn mọi người được theo dõi các môn thể thao, nhưng ban tổ chức nói họ không đủ kinh phí. Ngay từ đầu họ đã không có nhiều tiền, hoặc là họ làm thế để tiết kiệm. Tôi đồng ý, nhưng nếu có quyền quyết định thì tôi muốn tất cả mọi người được xem miễn phí," ông Duterte nói.

Ít ngày trước khi khai mạc SEA Games, Liên đoàn Cử tạ Philippines đã đề nghị chính phủ Philippines xem xét mở cửa tự do ở một số môn thể thao để người dân nước này tới theo dõi và cổ vũ.

Theo một số nguồn tin, chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Philippines, hạ nghị sĩ Monico Puentevella đã đưa ra đề nghị này với tổng thống Duterte nhằm "tận dụng tối đa lợi thế sân nhà" của Philippines.

Tiểu Bạch (Nguoiduatin.vn)