Thế giới

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ có hành động với Trung Quốc vì dự luật an ninh Hong Kong

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/05 cho biết nước này sắp có "hành động mạnh mẽ" với Trung Quốc để phản ứng với dự luật an ninh Hong Kong, và sẽ được công bố trước cuối tuần.

Quốc hội Trung Quốc được cho là sẽ thông qua dự luật an ninh Hong Kong vào ngày 28/05 tới, trong đó cấm các hoạt động ly khai, lật đổ, cấm sự can thiệp của nước ngoài và các hoạt động khủng bố trong thành phố.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 26/05, tổng thống Trump được hỏi liệu ông có trừng phạt Trung Quốc về hành động của họ đói với Hong Kong hay không, và liệu ông có định giới hạn visa cho sinh viên và các nhà nghiên cứu Trung Quốc hay không.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ có hành động với Trung Quốc vì dự luật an ninh Hong Kong
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi đang làm một số điều. Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy những điều này rất thú vị. Trong vài ngày tới, tôi sẽ nói về những điều đó," ông Trump cho hay.

Khi được hỏi rằng liệu những hành động của Mỹ có bao gồm các lệnh trừng phạt hay không, ông Trump cho biết: "Không, đó là điều mọi người sẽ nghe trước cuối tuần này, rất mạnh mẽ, tôi nghĩ vậy".

Tổng thống Trump không cung cấp thêm chi tiết, tuy vậy trước đó phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết ông không hài lòng về dự luật an ninh Hong Kong, cho rằng "thật khó tưởng tượng Hong Kong sẽ tiếp tục là trung tâm tài chính như thế nào nếu Trung Quốc muốn tiếp quản thành phố này".

Khi được hỏi về việc liệu Washington có chấm dứt các ưu đãi đặc biệt dành cho Hong Kong hay không, bà McEnany cho biết hiện không có thông báo gì.

Larry Kudlow, cố vấn kinh tế của tổng thống Trump cho rằng những hành động của Bắc Kinh "rất đáng lo ngại".

"Trung Quốc đang phạm sai lầm lớn," ông cho hay.

Ông Kudlow cho biết Washington sẵn sàng chào đón các công ty Mỹ dời các cơ sở sản xuất từ Hong Kong hoặc Trung Quốc đại lục trở về Mỹ.

"Chúng tôi sẽ làm những gì có thể để hỗ trợ họ, nếu họ dời chuỗi cung ứng và các cơ sở sản xuất trở về Mỹ," ông cho hay.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)