Thế giới

Tổng thống Donald Trump từ chối tham dự cuộc họp về Iran của Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã khẳng định ông sẽ từ chối lời mời tham dự cuộc họp do Tổng thống Nga Vladimir Putin khởi xướng để thảo luận các vấn đề về Iran.

Trước lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Iran giữa lãnh đạo của các quốc gia hàng đầu, Trump đã thẳng thắn từ chối khi trả lời trong buổi họp báo tại Bedminster, New Jersey.

Đây là cuộc họp do Tổng thống Nga Putin đề ra để phòng chống những sự đe dọa của Mỹ trước các hành động phản pháo lại Iran. Chính sự kiện này đã khiến Mỹ thất bại trong việc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí vào ngày 14/8.

Tờ Reuster cho biết, trong cuộc bỏ phiếu ở Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, Nga và Trung Quốc là những nước cật lực phản đối ý định của Mỹ bằng việc bỏ phiếu chống. Có tới 8 phiếu trắng từ các nước Anh, Đức, Pháp. Trong khi đó chỉ có Mỹ và Cộng hòa Dominica là bỏ phiếu thuận.

Tổng thống Donald Trump từ chối tham dự cuộc họp về Iran của Putin

Dù vậy, Tổng thống Donald Trump vẫn cho biết ông sẽ kích hoạt lệnh trừng phạt đối với Iran vào tuần tới:

"Chúng tôi sẽ có lời đáp trả thực sự vào tuần tới, hãy chờ xem".

Mặc dù ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới vào năm 2018, Mỹ đã đe dọa kích hoạt trở lại tất cả lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran bằng cách sử dụng một điều khoản trong hiệp định này. Các nhà ngoại giao dự đoán Mỹ sẽ phải đối mặt một trận chiến khó khăn và hỗn loạn nếu có bất kỳ động thái nào tương tự.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)