Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Donald Trump thông báo cấm di chuyển giữa Mỹ và châu Âu trong 30 ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cấm toàn bộ các chuyến đi từ châu Âu tới Mỹ và ngược lại trong vòng 30 ngày, với ngoại lệ duy nhất là nước Anh, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn Thế giới.

"Để tránh những ca nhiễm mới xâm nhập vào nước Mỹ, chúng tôi sẽ tạm ngừng mọi di chuyển giữa châu Âu và Mỹ trong 30 ngày tới," ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết nước Anh sẽ là một ngoại lệ. Bên cạnh đó, sẽ có những trường hợp miễn trừ nhất định áp dụng cho các hành khách Mỹ đã trải qua kiểm tra y tế. Lệnh cấm di chuyển mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 13/03 (giờ địa phương).

Tổng thống Donald Trump thông báo cấm di chuyển giữa Mỹ và châu Âu trong 30 ngày
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump cho rằng châu Âu đã không có những biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ như Mỹ đang áp dụng. "Thái độ thờ ơ của châu Âu" đã dẫn tới việc những người di chuyển từ châu Âu "gây ra nhiều ổ dịch" Covid-19 tại Mỹ, ông Trump nói.

"Liên minh châu Âu đã không áp dụng những biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tương tự như Mỹ, không giới hạn di chuyển từ Trung Quốc và những vùng khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Kết quả là một số lượng lớn các ổ dịch tại Mỹ được tạo ra trong quá trình di chuyển của hành khách," ông Trump nói.

Tuy vậy, tổng thống Mỹ không lý giải nguyên nhân nước Anh là ngoại lệ của lệnh cấm. Tính đến hết ngày 11/03, Anh đã ghi nhận 373 ca nhiễm Covid-19, trong đó sáu trường hợp đã tử vong.

Ông Trump cũng cho biết sẽ chỉ đạo Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ vốn và thanh khoản dưới dạng cho vay lãi suất thấp đối với các công ty bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bên cạnh thông báo về những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh mới, tổng thống Mỹ cũng kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp phòng ngừa Covid-19.

"Đối với mọi công dân Mỹ, điều quan trọng lúc này là tiến hành các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, giữ vệ sinh cá nhân," ông Trump nói, nhấn mạnh rằng nước Mỹ "đang trong giai đoạn quyết định trong cuộc chiến chống lại virus".

Tình hình dịch bệnh hiện Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại Mỹ. Tính đến ngày 11/03, nước này đã ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm, trong đó có 38 trường hợp tử vong. Nhiều bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp, hàng loạt trường học đóng cửa, các sự kiện thể thao, văn hóa bị hủy bỏ hoặc tạm hoãn.

Trả lời trước Quốc hội Mỹ hôm 11/03, giám đốc Viện Nghiên cứu Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci cho rằng nước này cần phải sẵn sàng cho việc gia tăng số lượng người nhiễm bệnh trong những tuần tới.

"Tôi có thể nói rằng chúng ta sẽ chứng kiến nhiều ca nhiễm bệnh hơn, tình hình sẽ tệ hơn hiện tại," ông Fauci nói, lưu ý thêm rằng căn bệnh "có khả năng gây chết người gấp 10 lần cảm cúm thông thường".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)