Thế giới

Tổng thống Donald Trump nói số người chết vì Covid-19 ở Mỹ có thể vượt 150.000

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng số người chết vì Covid-19 tại nước này có thể lên tới 150.000 và thậm chí còn cao hơn nữa.

"Số người tử vong có thể lên tới 150 ngàn," ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Spectrum News, "Có thể còn cao hơn nữa. Nhưng chúng ta có thể đã mất hai triệu tới bốn triệu sinh mạng, nếu không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh."

Tổng thống Donald Trump nói số người chết vì Covid-19 ở Mỹ có thể vượt 150.000
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

Nghiên cứu do Imperial College ở London (Anh) thực hiện hồi giữa tháng 03 cảnh báo nếu không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cần thiết, 2,2 triệu người Mỹ có thể sẽ chết vì Covid-19.

Mỹ hiện đã ghi nhận hơn 120.000 trường hợp tử vong vì Covid-19, theo số liệu từ mô hình theo dõi của Đại học Johns Hopskins.

"Chúng ta đã làm rất tốt, giờ đây chúng ta sẽ mở cửa đất nước trở lại," ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ cũng nhận được câu hỏi về việc tổ chức các sự kiện vận động tranh cử trong bối cảnh virus vẫn đang lây lan tại nhiều bang miền Nam và miền Tây nước này.

"Chúng tôi luôn lo lắng về sự an toàn của người dân. Chúng tôi muốn sớm loại bỏ dịch bệnh," ông Trump nói.

Ông Trump đã tham dự sự kiện "Sinh viên vì Trump" tại thành phố Phoenix, bang Arizona hôm 23/04. Trước đó, chiến dịch tranh cử của ông đã tổ chức một sự kiện mít tinh ở hạt Tulsa, bang Oklahoma, nhưng không có nhiều người tham dự như mong đợi.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)