Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Donald Trump nói con trai Barron 'không biết bản thân nhiễm Covid-19'

Ông Trump hôm 14/10 nói về việc con trai út Barron nhiễm Covid-19, cho rằng cậu bé 14 tuổi không bị ảnh hưởng bởi virus vì hệ miễn dịch mạnh, và coi đây là lý do để thúc đẩy việc mở cửa lại trường học ở Mỹ.

"Barron Trump, nó nhiễm corona-19," tổng thống Trump nói tại sự kiện vận động tranh cử ở Des Moines, nhắc tới căn bệnh do virus corona chủng mới gây ra.

"Nó nhiễm virus Trung Quốc, đúng vậy không? Và nó mắc bệnh trong thời gian rất ngắn, tôi không nghĩ nó biết nó nhiễm virus, bởi chúng còn trẻ và hệ miễn dịch của chúng rất mạnh, đã đánh bại virus 99%. Barron giờ đã khỏe mạnh và sạch virus," ông nói thêm.

Tổng thống Donald Trump nói con trai Barron 'không biết bản thân nhiễm Covid-19'
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa), đệ nhất phu nhân Melania Trump (phải) và Barron Trump (Ảnh: Getty)

Tổng thống Trump lưu ý rằng đệ nhất phu nhân Melania Trump là người chia sẻ thông tin Barron đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 hồi đầu tháng. Barron sau đó đã xét nghiệm âm tính, theo bà Melania.

"Chuyện đó vẫn xảy ra. Mọi người mắc bệnh và khỏi bệnh. Hãy đưa trẻ em tới trường. Chúng ta cần đưa trẻ em trở lại trường học," ông Trump nói trước đám đông người ủng hộ.

Trường mà Barron Trump theo học ở Washington DC đã tổ chức cho học sinh học trực tuyến tất cả các lớp trong năm học này, theo The Hill.

Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi trường học mở cửa trở lại, bất chấp lo ngại của chuyên gia y tế rằng đây có thể là môi trường lây lan Covid-19. Ông cũng có lần tuyên bố sai sự thật rằng trẻ em "gần như miễn nhiễm" với virus.

Trẻ em vẫn có thể nhiễm Covid-19, dù bằng chứng mà giới khoa học thu thập được tới nay cho thấy chúng dường như ít khi bị bệnh nặng hay tử vong, trong khi người cao tuổi là nhóm có nguy cơ rủi ro cao nhất.

Nhiều trường học tại Mỹ đã quyết định chuyển sang dạy học trực tuyến toàn phần hoặc bán phần nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump hôm 14/10 viết thông báo về quá trình phục hồi Covid-19 của bà, hai tuần sau khi bà và ông Trump xét nghiệm dương tính.

Trong thông báo, bà cho biết Barron Trump đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 nhưng "không có triệu chứng". Bà nói thêm rằng con trai sau đó đã xét nghiệm âm tính.

Trong sự kiện vận động tranh cử hôm 14/10, ông Trump cũng nói về việc bản thân nhiễm Covid-19.

"Có đôi chút khó khăn. Tôi bị sốt và không thấy thoải mái," ông Trump nói, trước khi ca ngợi thuốc kháng thể mà ông sử dụng.