Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Tổng thống Donald Trump có thể dựa vào điều này để 'lật ngược thế cờ' trước đối thủ Joe Biden

Các quan chức đảng Dân Chủ lo ngại việc tổng thống Trump có thể nhanh chóng xoay chuyển trọng tâm chiến dịch tranh cử từ đối phó với Covid-19 sang vấn đề an ninh.

Trưng cầu dân ý gần đây cho thấy thông điệp "luật pháp và trật tự" được tổng thống Donald Trump nhấn mạnh trong thời gian gần đây, bao gồm tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng Hòa, và những cuộc biểu tình tại thành phố Kenosha, bang Wisconsin không làm suy giảm lợi thế dẫn trước của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Tuy vậy tại các vùng ngoại ô ở các bang chiến địa, các quan chức đảng Dân Chủ tỏ ra lo ngại khi tổng thống Trump có thể nhanh chóng xoay chuyển trọng tâm chiến dịch tranh cử từ đối phó với Covid-19 sang vấn đề an ninh.

Các cuộc phỏng vấn với hàng chục quan chức và nhà vạch định chiến lược của đảng Dân Chủ tại các vùng ngoại ô cho thấy họ vẫn tin tưởng ông Biden có thể cạnh tranh với ông Trump trong các vấn đề liên quan tới biểu tình và bạo động, tuy vậy cũng có sự lo ngại nhất định về việc thông điệp "luật pháp và trật tự" của ông Trump có thể thu hút người ủng hộ.

Holly Lyon, quan chức đảng Dân Chủ tại Hạt Pinal, bang Arizona cho biết: "Mọi người cảm thấy lo lắng, bởi chúng tôi biết thông điệp của ông Trump đang thu hút sự chú ý, nó thật sự có hiệu quả."

"Điều này sẽ ảnh hưởng tới bầu cử như thế nào, đó vẫn là điều mọi người băn khoăn. Không ai biết điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào, mọi người sẽ phản ứng như thế nào," Joseph Foster, quan chức đảng Dân Chủ ở hạt Montgomery, bang Pennsylvania nói.

Tổng thống Donald Trump có thể dựa vào điều này để 'lật ngược thế cờ' trước đối thủ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Khu vực ngoại ô, nơi tổng thống Trump đánh bại đối thủ Hillary Clinton nhờ bốn điểm phần trăm vào năm 2016, và cũng là nơi nhiều khả năng sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử 2020, được coi là điểm yếu của ông Trump kể từ đợt tổng tuyển cử năm 2018, nơi các cử tri rời xa đảng Cộng Hòa và bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ nắm đa số ở Hạ viện Mỹ.

Trong nỗ lực lôi kéo cử tri, tổng thống Trump nhấn mạnh tình trạng hôi của và bạo lực ở Minneapolis và Portland, sau những cuộc biểu tình phản đối cái chết của George Floyd, và gần đây hơn là tại Kenosha sau khi cảnh sát bắn vào lưng Jacob Blake.

Ông Trump đổ lỗi tình trạng bạo lực cho các quan chức đảng Dân theo đường lối mềm mỏng với người biểu tình, đồng thời cảnh báo khu vực ngoại ô sẽ bị phá hủy nếu ông Biden trúng cử tổng thống.

Các cuộc trưng cầu dân ý sau Đại hội đảng Cộng hòa cho thấy những thông điệp của ông Trump chưa phát huy tác dụng. Trưng cầu của Fox News tại Wisconsin cho thấy cử tri tin tưởng ông Biden sẽ làm tốt hơn ông Trump trong các vấn đề liên quan tới cảnh sát và pháp luật. Trưng cầu của CNN trên phạm vi cả nước cũng cho thấy cử tri tin tưởng ông Biden sẽ mang lại cảm giác an toàn cho người Mỹ hơn là ông Trump.

Tại vùng ngoại ô, tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Trump không thực sự ấn tượng. Một cuộc khảo sát thực hiện bởi hãng phân tích danh tiếng Selzer & Co. tuần trước cho thấy ông Biden dẫn trước tổng thống Trump tới 20 điểm ở khu vực này, và đối với cử tri nữ tỷ lệ cử tri nữ ủng hộ ông Biden cao gấp đôi.

Ông Biden cho rằng phản ứng của công chúng trước thông điệp "luật pháp và an ninh" của tổng thống Trump cho thấy "họ không tin tưởng điều đó". Đa số các nhà phân tích đảng Dân Chủ và thậm chí đảng Cộng Hòa cũng cho là như vậy.

"Ông Trump đang nói về vấn đề đúng, nhưng cách nói của ông ấy không hiệu quả. Cử tri ngoại ô muốn 'an ninh công cộng' hơn là luật pháp và trật tự. Họ muốn an toàn trên đường phố hơn là áp đảo đường phố", Frank Luntz, chuyên gia tư vấn kỳ cựu của đảng Cộng Hòa giải thích.

Tuy vậy, ở thời điểm hai tháng trước bầu cử, dường như giới chuyên gia đều hiểu rằng phán quyết cuối cùng chưa được cử tri Mỹ đưa ra. Không giống như Covid-19, một vấn đề dai dẳng với ông Trump, các thành viên đảng Dân Chủ tại khu vực ngoại ô đánh giá ông Trump có thể "lật ngược thế cờ" nhờ thông điệp "luật pháp và trật tự".

Hai nhà chiến lược đảng Dân Chủ cho rằng các cử tri vẫn còn đắn đo giữa hai lựa chọn đang ngày càng lo lắng về tình trạng bất ổn ở các khu vực ngoại ô, dù chưa rõ điều này sẽ khiến họ ủng hộ ông Biden hay ông Trump.

Một trong hai chuyên gia cho rằng nhóm cử tri nữ da trắng có bằng đại học đang "thực sự chán nản" trước các cuộc biểu tình bạo lực.

Trưng cầu dân ý tại một số bang cho thấy điều đó. Tại Pennsylvania, một trong những bang chiến địa quan trọng nhất, trưng cầu do Đại học Monmouth thực hiện cho thấy lợi thế dẫn trước của ông Biden trước tổng thống Trump đã giảm trên toàn bang. Ông Trump đã dẫn trước hai điểm phần trăm ở 10 hạt, bao gồm các khu vực ngoại ô của bang.

"Nếu bạo động tiếp diễn, tổng thống Trump sẽ trở thành người lãnh đạo mạnh mẽ theo kiểu 'chỉ có tôi mới cứu được các bạn', và điều đó đang xảy ra như tôi lo ngại," Robert Tatterson, quan chức đảng Dân Chủ ở Milwaukee nói.

"May mắn là điều này sẽ khiến các thành viên đảng Dân Chủ quyết tâm hơn," Tatterson nói, dù thừa nhận ông không rõ cử tri đang ủng hộ ai nhiều hơn, hay những người vẫn còn do dự đã quyết định hay chưa.

Điều đáng mừng cho đảng Dân Chủ là việc tổng thống Trump công kích Trung Quốc, hay mối quan hệ của con trai ông Biden với Ukraine dường như không làm cử tri thay đổi sự ủng hộ. Tỷ lệ ủng hộ của ông Trump vẫn tương đối thấp, trong khi số cử tri chưa quyết định bầu cho ai là không nhiều. Dù nhiều sự kiện biến động xảy ra, ông Biden vẫn duy trì khoảng cách khá an toàn trong các cuộc trưng cầu toàn quốc.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)