Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Brazil tháo khẩu trang, nói 'vẫn khỏe mạnh' sau khi dương tính với Covid-19

Sau khi xác nhận ông nhiễm Covid-19, tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tháo khẩu trang, nói với các phóng viên rằng "tôi vẫn ổn".

"Các bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt tôi, tôi vẫn ổn, tôi vẫn bình thản," tổng thống Jair Bolsonaro nói với các phóng viên sau khi tháo khẩu trang.

Trước đó, tổng thống Jair Bolsonaro đã xác nhận ông dương tính với virus SARS-CoV-2, sau khi có dấu hiệu mệt mỏi từ ngày 04/07 và không khỏe vào ngày hôm sau.

"Mọi chuyện bắt đầu hôm thứ Bảy với một cơn mệt mỏi, và sau đó tình hình tệ hơn vào hôm thứ Hai. Tôi cảm thấy rất mệt, hơi nhức cơ bắp, sốt 38 độ C," ông Bolsonaro nói với các phóng viên.

Tổng thống Bolsonaro cho biết ông chỉ gặp các triệu chứng Covid-19 nhẹ, và hiện đang sử dụng hydroxychloroquine và azithromycin để điều trị.

Hydroxychloroquine là thuốc chống sốt rét, được ông Jair Bolsonaro coi là phương pháp điều trị Covid-19, dù các nghiên cứu của giới khoa học chưa chứng minh được hiệu quả của loại thuốc này đối với căn bệnh.

Hồi tháng 03, ông Bolsonaro từng xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, sau khi một số trợ lý của ông được chẩn đoán nhiễm bệnh.

Việc tổng thống Bolsonaro dương tính với virus SARS-CoV-2 khiến giới chức y tế phải rà soát những người từng tiếp xúc với ông trong thời gian gần đây, bao gồm Bộ trưởng Kinh tế Paulo Guedes, chủ tịch công ty tài chính Banco Bradesco Luiz Carlos Trabuco và giám đốc điều hành hãng chế tạo máy bay Embraer Francisco Gomes Neto.

Cuối tuần trước, ông Bolsonaro cũng đã gặp gỡ Đại sứ Mỹ tại Brazil Todd Chapman trong buổi lễ mừng ngày Ngày Độc Lập của Mỹ hôm 04/07. Hình ảnh truyền thông ghi lại cho thấy cả hai đều không đeo khẩu trang.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)