Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Tổng thống Biden từ chối chuyển rocket có thể bắn tới Nga cho Ukraine

Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống pháo phản lực có khả năng tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, tổng thống Mỹ Joe Biden nói hom 30/05.

Tổng thống Biden từ chối chuyển rocket có thể bắn tới Nga cho Ukraine
Hệ thống pháo phản lực M270 (Ảnh: Wiki Commons)

"Chúng tôi sẽ không gửi các hệ thống pháo phản lực có khả năng tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga cho Ukraine," tổng thống Biden nói với các phóng viên sau khi trở lại Nhà Trắng hôm 30/05.

Tổng thống Biden không loại trừ hệ thống pháo phản lực cụ thể nào, nhưng dường như sẽ đặt điều kiện vận hành trước khi chuyển giao. Ông Biden và các quan chức chính quyền Mỹ đang chuẩn bị cho gói viện trợ thiết bị quân sự mới, dự kiến sẽ được công bố trong ít ngày tới.

Pháo phản lực là một trong các vũ khí mà Ukraine thường đề nghị các nướcphương Tây viện trợ. Giới lãnh đạo Ukraine đã từng đề xuất vấn đề này với phía Mỹ trong một số cuộc gặp.

"Ukraine cần phải nhận được các vũ khí hạng nặng, cụ thể là pháo phản lực M142 HIMARS và M270 để có thể đánh bại đối phương", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 08/05.

Mỹ không sẵn sàng viện trợ pháo phản lực tầm xa cho Ukraine, do lo ngại chúng sẽ được sử dụng để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, làm gia tăng quy mô xung đột.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tong-thong-biden-tu-choi-chuyen-rocket-co-the-ban-toi-nga-cho-ukraine-tintuc825627