Thế giới

Tổng thống Biden: Tôi vẫn sẽ tranh cử nếu Donald Trump không ra tranh cử

Một ngày sau khi phát động chiến dịch tái tranh cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đánh dấu sự kiện này vào ngày 24-4 trong một cuộc họp báo ở Vườn hồng sau cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Một phóng viên đã hỏi tổng thống đảng Dân chủ về việc liệu ông có tái tranh cử vì tin rằng mình là người duy nhất có thể đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump hay không.

Biden đáp lại: “Tôi có thể không phải là người duy nhất, nhưng tôi biết rõ ông ta và tôi biết mối nguy hiểm mà ông ta gây ra cho nền dân chủ của chúng ta” - Biden nói.

Video ra mắt hôm 23-4 trong động thái phát động chiến dịch tái tranh cử của Biden bao gồm hình ảnh từ cuộc tấn công vào Điện Capitol của Mỹ vào ngày 6-1-2021 bởi những người ủng hộ Trump đi kèm các cam kết bảo vệ các quyền tự do của người Mỹ khỏi "những kẻ cực đoan" có liên hệ với cựu tổng thống.

“Tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ tranh cử nếu ông ấy không ra tranh cử” - Biden nói về Trump, người đã tuyên bố ra tranh cử, cùng với một số ứng viên có triển vọng khác của Đảng Cộng hòa.

Tổng thống Biden: Tôi vẫn sẽ tranh cử nếu Donald Trump không ra tranh cử
Tổng thống Mỹ Joe Biden 

Biden nói thêm rằng ông đã "xem xét kỹ lưỡng" xem liệu tuổi của ông, 80 tuổi, có phải là yếu tố quyết định việc ông có quyết định tranh cử hay không và ông mong cử tri sẽ nhìn nhận vấn đề một cách công bằng.

"Tôi đã xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định tranh cử và tôi cảm thấy ổn, tôi cảm thấy hào hứng với những triển vọng và tôi nghĩ rằng chúng tôi đang trên đà thực sự xoay chuyển tình thế theo cách mà chúng tôi chưa từng có trong một thời gian dài".

Tổng thống cho biết ông cần phải làm nhiều hơn nữa để định vị nước Mỹ sao cho nước này trở thành “một nơi an toàn về kinh tế và chính trị trong một thời gian dài”.

Theo Anh Duy (Công An TPHCM)




https://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/ong-biden-donald-trump-la-moi-nguy-cho-nen-dan-chu_146480.html