Thế giới

Tổng thống Biden tới Texas đánh giá thảm họa do giá rét gây ra

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ tới Houston, Texas cùng phu nhân Jill Biden vào ngày 26/02 tới.

Lịch trình chuyến thăm được tổng thống Biden công bố sau khi cơn bão mùa Đông gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Mỹ, khiến tuyết rơi dày và giá rét xuất hiện tại Texas.

Tổng thống Biden tới Texas đánh giá thảm họa do giá rét gây ra
Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AP)

Lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ bang Texas hiện đang trong tình trạng cảnh báo bão mùa Đông.

Ông Biden trước đó đã phê chuẩn tuyên bố thảm họa ở Texas, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ thông báo hôm 20/02, sau khi mạng lưới điện ở bang này dừng hoạt động ở một số nơi, khiến hàng triệu người không có điện, nước và không thể sử dụng lò sưởi. Điện đã được cấp lại ở phần lớn bang này, tuy vậy nhiều người dân vẫn không có nước sạch.

Ông Biden hôm 19/02 cho biết sẽ xem xét tới thăm Texas nếu không làm gián đoạn công tác cứu hộ. "Tôi không muốn trở thành gánh nặng, nếu tôi có thể làm vậy mà không trở thành gánh nặng của người dân, tôi có kế hoạch tới thăm Texas," ông nói.

Việc tuyên bố tình trạng thảm họa tạo điều kiện cho ngân sách liên bang hỗ trợ người dân ở 77 hạt tại Texas, bao gồm cấp nhà ở tạm thời, dịch vụ sửa chữa, các khoản cho vay chi phí thấp để khắc phục thiệt hại tài sản không có bảo hiểm.

Thống đốc Greg Abbott đã đề nghị tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 254 hạt. Nhà Trắng cho biết đang phối hợp chặt chẽ với thống đốc Abbott, và các hạt sẽ được hỗ trợ sau khi đánh giát thiệt hại.

Chính quyền liên bang cũng đã phê chuẩn tuyên bố khẩn cấp cho hai bang Oklahoma và Louisiana, đồng thời gửi viện trợ gồm máy phát điện, chăn, nước và đồ ăn cho người dân Texas vào tuần trước.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)