Thế giới

Tổng thống Biden sẽ tái tranh cử năm 2024

Tổng thống Joe Biden sẵn sàng tái tranh cử nhiệm kỳ 2 vào năm 2024 - tờ The Hill dẫn lời các cộng sự thân cận của ông chủ Nhà Trắng cho biết.

"Đúng vậy, kế hoạch của tôi là tham gia tái tranh cử. Đó là kỳ vọng của tôi", Tổng thống Biden nói hôm 25/3 (giờ địa phương) trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức.

"Tôi là người rất tôn trọng số phận. Tôi chưa bao giờ có thể lập kế hoạch chắc chắn cho bốn năm rưỡi hoặc ba năm rưỡi sắp tới", tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng thống Biden sẽ tái tranh cử năm 2024
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại buổi họp báo hôm 25/3. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, một số cố vấn khác cho rằng bàn về vấn đề trên vào thời điểm này là không phù hợp vì thậm chí Tổng thống Biden còn chưa bổ nhiệm đầy đủ nhân lực trong Nhà Trắng.

“Còn rất nhiều việc phải làm trước khi tới thời điểm ngài ấy có quyết định cuối cùng xem có tái tranh cử hay không”, các cố vấn lưu ý.

Trước đó, không lâu sau khi ông Biden nhậm chức, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông có thể sẽ tái tranh cử vào năm 2024.

"Tôi thậm chí có thể cân nhắc việc đánh bại họ lần thứ ba", ông Trump nói với những người ủng hộ về khả năng tái tranh cử. "Lần thứ ba" mà cựu tổng thống đề cập liên quan đến hai cuộc bầu cử 2016 và 2020, mà ông tự cho rằng mình chiến thắng.

Tuyên bố này của ông Trump đặt ra khả năng ông và Tổng thống Biden có thể sẽ lại đối đầu trong cuộc chạy đua tiếp theo vào Nhà Trắng.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)