Thế giới

Tổng thống Biden hủy không kích ở Syria do phát hiện dân thường gần khu vực mục tiêu

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước hủy không kích mục tiêu thứ hai ở Syria sau khi một phụ nữ và nhiều trẻ em được phát hiện trong khu vực, NBC dẫn nguồn tin quan chức chính quyền cho biết.

Do phát hiện thường dân trong khu vực, chỉ một mục tiêu ở Syria bị đánh bom trong chiến dịch của quân đội Mỹ hồi tuần trước.

Vụ không kích được coi là động thái trả đũa một cuộc tấn công bằng rocket nhắm vào quân đội Mỹ mà Lầu Năm Góc cho là do các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn tại Iraq gây ra, theo một quan chức trong chính quyền và một quan chức quốc phòng.

Tổng thống Biden hủy không kích ở Syria do phát hiện dân thường gần khu vực mục tiêu

Ông Biden ra quyết định hủy không kích sau khi tình báo quân đội xác nhận có một phụ nữ và hai trẻ em ở khoảng sân của mục tiêu đã định, NBC dẫn lời quan chức cấp cao của chính quyền cho biết.

Chính quyền của tổng thống Biden cũng đã gửi thông điệp tới Iran sau vụ không kích.

Mục tiêu bị quân đội Mỹ không kích hồi tuần trước là một trạm hậu cần ở phía Đông Syria mà Lầu Năm Góc cho là được sử dụng bởi nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Quan chức Mỹ cho rằng vụ tấn công bằng rocket vào căn cứ quân sự của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Irbil, miền Bắc Iraq, là do các nhóm dân quân này gây ra.

Sau vụ không kích do Mỹ thực hiện, một căn cứ không quân của Iraq ở phía Tây Bắc thủ đô Baghdad có quân đội Mỹ đồn trú đã bị tấn công bằng rocket vào sáng 03/03.

Quân đội Mỹ tin dân quân do Iran hậu thuẫn gây ra vụ tấn công bằng rocket hôm 03/03, các quan chức quốc phòng Mỹ nói với NCB News.

Lầu Năm Góc chưa chỉ đích danh thủ phạm, tuy vậy vụ tấn công bằng rocket ở căn cứ Ain al-Asad kể trên có nhiều điểm tương đồng với các vụ việc khác do nhóm dân quân dòng Shiite ở Iraq được Iran hậu thuẫn gây ra.

Một nhà thầu dân sự tại căn cứ Al-Asad lên cơn đau tim khi đang ẩn náu tránh rocket, sau đó đã tử vong, theo Lầu Năm Góc. Khoảng 1.400 binh lính của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đồn trú tại đây.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby hôm 03/03 cho biết Mỹ vẫn đang chờ giới chức Iraq công bố kết quả điều tra vụ tấn công. Mỹ sẽ có biện pháp phản ứng nếu cần thiết, tuy vậy ông Kirby khẳng định "không ai muốn căng thẳng gia tăng".

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)