Thế giới

Tổng thống Biden bị chỉ trích vì gọi lệnh mở cửa giữa Covid-19 là 'tư duy tối cổ'

Thống đốc bang Mississippi so sánh bình luận của tổng thống Joe Biden về việc ông này dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc là "tư duy tối cổ" giống như bị bà Hillary Clinton gọi là "những kẻ đáng thương" hồi năm 2016.

Ông Biden hôm 03/03 chỉ trích thống đốc các bang Mississippi và Texas vì chấm dứt yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc và cho phép các doanh nghiệp mở cửa lại 100%.

Tổng thống Mỹ gọi quyết định dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc là "tư duy tối cổ", đồng thời nói với các phóng viên rằng: "Tôi cho đó là sai lầm lớn".

"Điều chúng ta không cần là tư duy tối cổ rằng, trong thời gian này, mọi chuyện đều ổn, hãy bỏ khẩu trang ra và quên nó đi," ông Biden cho biết.

Tổng thống Biden bị chỉ trích vì gọi lệnh mở cửa giữa Covid-19 là 'tư duy tối cổ'

Một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, thống đốc Tate Reeves của bang Mississippi cho rằng bình luận của ông Biden giống với những gì bà Hillary Clinton đã nói hồi năm 2016.

"Hôm nay, cảm xúc của tôi giống như khi bà Hillary Clinton gọi người dân ở miền Trung nước Mỹ là những kẻ đáng thương, khi tổng thống Biden cho rằng chúng tôi là người tối cổ," ông nói.

"Tôi thấy rằng ai đó nên rời khỏi Washington và tới thăm miền Trung nước Mỹ," ông nói thêm.

Năm 2016, bà Clinton, khi đó là ứng viên tổng thống, trong một sự kiện vận động tranh cử tại thành phố New York, cho rằng "một nửa" người ủng hộ ông Trump có thể coi là "những kẻ đáng thương".

"Các bạn biết đấy, đây là cách nói vơ đũa cả nắm, nhưng các bạn có thể cho một nửa số người ủng hộ ông Trump vào cái mà tôi gọi là 'giỏ những kẻ đáng thương', phải không," bà Clinton nói vào thời điểm đó.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ sau đó bị chỉ trích vì bình luận này, với nhiều ý kiến cho rằng từ ngữ của bà cho thấy bà không tin tưởng và không có cảm tình với người lao động Mỹ.

Hai thống đốc Texas và Mississippi cũng hứng chịu nhiều chỉ trích vì các quyết định nới lỏng biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 03/03 cho rằng "đất nước này đã trả giá vì các lãnh đạo chính trị bỏ qua khoa học trong các vấn đề về đại dịch".

"Chúng tôi đề nghị người dân nghe theo lời khuyên của các chuyên gia y tế, CDC, bác sĩ Anthony Fauci, hay những người đưa ra khuyến nghị dựa trên cơ sở bảo vệ tính mạng người dân," bà Psaki nói.

Texas đã ghi nhận hơn 2 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có 44.000 trường hợp tử vong. Đây là bang lớn nhất của Mỹ mở cửa trở lại.

Mississippi ghi nhận gần 300.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 6.700 trường hợp tử vong.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)