Thế giới

Tổng thống bị lật đổ của Myanmar đối mặt hai tội danh mới

Khin Maung Zaw, luật sư của ông Win Myint hôm 03/03 cho biết ông đối mặt với hai cáo buộc mới, bao gồm vi phạm hiến pháp và vi phạm các biện pháp hạn chế phòng ngừa Covid-19.

Ông Win Myint bị bắt hôm 01/02 cùng với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, chỉ vài giờ sau khi quân đội Myanmar thực hiện binh biến.

Tổng thống bị lật đổ của Myanmar đối mặt hai tội danh mới
Ông Win Myint (Ảnh: AFP)

Việc bị cáo buộc vi phạm hiến pháp có thể khiến ông Win Myint phải đối mặt với án tù tối đa ba năm, theo Reuters.

Luật sư Khin Maung Zaw cho biết chưa rõ phiên tòa xử ông Win Myint sẽ diễn ra khi nào.

Bà Aung San Suu Kyi hiện cũng đối mặt với một số cáo buộc, bao gồm nhập khẩu bộ đàm trái phép, vi phạm các biện pháp hạn chế phòng ngừa Covid-19 theo Luật Quản lý Thiên tai khi tham gia các cuộc vận động tranh cử hồi năm ngoái, công bố thông tin "gây sợ hãi, hoảng loạn" và "kích động bất ổn công cộng".

Các cuộc biểu tình phản đối đảo chính vẫn diễn ra tại Myanmar trong ngày 03/03. Các lực lượng an ninh nổ súng chỉ thiên cảnh báo người biểu tình tụ tập tại Yangon vào sáng cùng ngày, Reuters dẫn lời phóng viên tại hiện trường cho biết.

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng kể từ khi vụ đảo chính xảy ra hôm 01/02. Hôm 02/03, cảnh sát cũng đã nổ súng để giải tán đám đông.

Một nhà hoạt động tại bang Chin cho biết hôm 03/03 các cuộc đình công đã diễn ra tại hầu hết các thị trấn ở địa phương này.

Một nhóm thống kê các vụ bắt giữ cho biết hàng chục người có thể đã bị bắt hôm 02/03.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)