Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng số ca tử vong toàn cầu vì Covid-19 vượt ngưỡng 12.500 người

Tổng cộng có 12.592 người tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu, hầu hết là ở châu Âu (7.199 ca) và châu Á (3.459 ca). Với 4.825 ca tử vong, Italy đã bỏ xa Trung Quốc (3.255 ca).

Theo số liệu do hãng thông tấn AFP của Pháp tổng hợp từ các nguồn chính thức, số ca tử vong do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu tính đến 17 giờ 10 phút ngày 21/3 (giờ GMT, tức 0 giờ 17 phút ngày 22/3 theo giờ Hà Nội) đã vượt ngưỡng 12.500 người.

Cụ thể, tổng cộng có 12.592 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu, hầu hết là ở châu Âu (7.199 ca) và châu Á (3.459 ca). Với 4.825 ca tử vong, Italy đã bỏ xa Trung Quốc (3.255 ca), nơi dịch bệnh bùng phát hồi cuối năm 2019.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo, tính đến nửa đêm 20/3, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 11.184 người trên toàn thế giới, trong khi số ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) lũy tiến là 266.073 trường hợp.

Tổng số ca tử vong toàn cầu vì Covid-19 vượt ngưỡng 12.500 người
Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại Iran

Ngày 21/3, Công ty chẩn đoán Cepheid có trụ sở tại bang California (Mỹ) cho biết Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã thông qua biện pháp chẩn đoán nhanh virus SARS-CoV-2 đầu tiên, với thời gian phát hiện ra virus chỉ mất khoảng 45 phút.

Trong một tuyên bố, Cepheid cho hay họ được FDA cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp đối với phương pháp chuẩn đoán này, sẽ được ưu tiên sử dụng trong các bệnh viện và các phòng cấp cứu. Công ty dự kiến bắt đầu ứng dụng phương pháp này tại các bệnh viện ngay trong tuần tới.

Theo cơ chế xét nghiệm hiện nay, các mẫu thử phải được gửi tới một phòng thí nghiệm tập trung và kết quả sẽ có sau vài ngày.

Trước đó, do lo ngại các bộ xét nghiệm hiện có không thể phát hiện triệt để người nhiễm virus SARS-CoV-2, Cepheid hôm 10/2 cho biết đang phát triển một thiết bị xét nghiệm phân tử tự động dự kiến cho kết quả trong 30 phút. Khi sản phẩm được thử nghiệm thành công, công ty sẽ đăng ký bản quyền với FDA trước khi tung ra thị trường.

Theo số liệu do Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống (CSSE) thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) công bố, tính đến 17 giờ 10 phút ngày 21/3 (GMT), số ca mắc bệnh COVID-19 tại Mỹ đã lên tới 22.043 người, với 278 ca tử vong.

Theo Văn Ứng-Ngọc Ánh (TTXVN/Vietnam+)




https://www.vietnamplus.vn/dich-covid19-tong-so-ca-tu-vong-toan-cau-vuot-nguong-12500-nguoi/629816.vnp