Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 200.000 người, hơn 8.000 ca tử vong

Số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tính đến lúc 20h ngày 18/3 (theo giờ Việt Nam) đã vượt ngưỡng 200.000 trên toàn cầu, trong đó hơn 8.000 người đã tử vong.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins, tính đến 20 giờ ngày 18/3 (theo giờ Việt Nam), tổng số trường hợp dương tính với virus corona chủng mới trên toàn cầu đã vượt quá 200.000 người, cụ thể đang là 203.529 người.

Cũng theo Đại học Johns Hopkins, tính đến nay, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 8.205 người trên thế giới.

Ảnh chụp cổng thông tin của trường y Đại học John Hopkins vào 20 giờ ngày 18.3 (giờ Việt Nam) /// Chụp màn hình
Ảnh chụp cổng thông tin của trường y Đại học John Hopkins vào 20 giờ ngày 18/3 (giờ Việt Nam)

Cùng lúc đó, hãng AFP thống kê được số người thiệt mạng vì dịch COVID-19 tại châu Âu lần đầu tiên vượt châu Á. Cụ thể, tính đến 18 giờ ngày 18/3 (theo giờ Việt Nam), châu Âu có ít nhất 3.421 ca tử vong vì virus corona so với 3.384 trường hợp ở châu Á.

Trung Quốc có số ca nhiễm nhiều nhất với 80.000 ca và hơn 3.000 người chết vì virus corona. Hai tâm dịch tiếp theo lần lượt là Italy và Iran. Theo đó, Italy đã có 31.506 ca nhiễm và 2.503 người chết vì COVID-19. Trong khi đó số ca nhiễm tại Iran hôm 18/3 là hơn 16.169 ca và 988 người tử vong.

Không chỉ Italy, châu Âu nhìn chung cũng đang khốn đốn vì COVID-19. Tây Ban Nha ngày 18/3 cho biết tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở nước này là 13.716 ca, trong đó có 558 người chết.

Các nước châu Âu khác có trên 1.000 ca nhiễm tính tới 18/3 là Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Anh, Hà Lan, Na Uy, Áo, Bỉ và Thụy Điển. Tình hình tại Đan Mạch cũng khá căng thẳng khi đã ghi nhận 977 ca nhiễm.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)