Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Singapore vượt Hàn Quốc

Bộ Y tế Singapore hôm 24/04 xác nhận thêm 897 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 12.075.

Chỉ có 13 ca nhiễm mới được ghi nhận là công dân Singapore, hoặc người thường trú tại nước này, theo thông báo của Bộ Y tế Singapore.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Singapore vượt Hàn Quốc

Lao động nước ngoài sống tại các khu ký túc xá vẫn là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19, chiếm đại đa số những ca nhiễm còn lại.

Singapore là quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất tại khu vực Đông Nam Á, vượt xa Indonesia (7.775 ca) và Philippines (7.192 ca). Tuy vậy nước này mới chỉ ghi nhận 11 trường hợp tử vong vì căn bệnh, ít hơn nhiều so với 647 trường hợp ở Indonesia và 477 trường hợp ở Philippines.

Theo số liệu ngày 23/04, trong tổng số hơn 1.000 ca nhiễm mới có tới 982 trường hợp là người lao động nước ngoài ở các khu ký túc, 30 trường hợp là người lao động không sống tại ký túc và chỉ có 25 trường hợp cộng đồng.

Bộ Y tế Singapore cho biết số ca nhiễm mới tại cộng đồng đã giảm từ trung bình 34 ca/ngày cách đây hai tuần xuống còn trung bình 25 ca/ngày vào tuần trước.

Số ca nhiễm không rõ nguồn gốc trong cộng đồng cũng đã giảm nhẹ, dựa trên số liệu ngày 23/04, từ trung bình 20 ca/ngày ở vào tuần trước xuống còn 18 ca/ngày vào tuần này. Trong số những ca nhiễm mới ngày 23/04, 25% chưa xác định nguồn gốc và vẫn đang trong quá trình điều tra tiếp xúc.

Singapore đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt, bao gồm giãn cách xã hội, đóng cửa trường học và các dịch vụ không thiết yếu, dự kiến sẽ kéo dài tới 01/06.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)