Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tội phạm trốn truy nã 20 năm ra đầu thú vì Covid-19

Một tội phạm trốn truy nã tại Trung Quốc đã ra đầu thú do không chịu căng thẳng khi liên tục phải đi qua các trạm kiểm dịch.

Zhang, 46 tuổi, bị kết án 9 năm tù giam tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) vào năm 1995 vì tội cướp tài sản bằng chất nổ.

Tội phạm trốn truy nã 20 năm ra đầu thú vì Covid-19
Zhang đầu thú hôm 15/02 sau 20 năm lẩn trốn pháp luật (Ảnh: Weibo)

Tuy vậy năm 2000 hắn trốn trại thành công khi được tạo điều kiện lao động cải tạo bên ngoài nhà tù.

Kể từ đó, Zhang đã lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành khách nhau ở Trung Quốc, làm đủ nghề mưu sinh.

Tuy vậy, đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 đã khiến cuộc sống lẩn trốn pháp luật của hắn tại thành phố Hạ Môn bị đảo lộn. Nhà chức trách địa phương dựng nhiều chốt kiểm dịch tại địa điểm tập trung đông người, chẳng hạn như tại các nhà xưởng hay các khu trọ.

Không có giấy tờ cá nhân và không còn nơi để ở, Zhang phải sống trong công viên, ăn uống dưới gầm cầu và ngủ ở mương nước.

Không chịu nổi cuộc sống khổ sở, Zhang đã ra đầu thú vào ngày 15/02, khép lại 20 năm lẩn trốn pháp luật.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)