Thế giới

Toàn văn 2 ông Trump - Kim trả lời báo chí sau phiên làm việc buổi sáng Thượng đỉnh ngày 2

Theo đánh giá của báo giới, ông Kim Jong-un đã trả lời rất nhiều câu hỏi của truyền thông.

Toàn văn 2 ông Trump - Kim trả lời báo chí sau phiên làm việc buổi sáng Thượng đỉnh ngày 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Tất cả các bạn có thấy vui khi ở Hà Nội không? Tất cả mọi người đều đang có khoảng thời gian tốt lành chứ, tất cả mọi người thế nào, Jeff? Tôi hy vọng như vậy.

Jeff Mason (PV Reuters): Chủ tịch Kim, ông đã sẵn sàng phi hạt nhân hóa chưa?

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un: Nếu không sẵn sàng làm như vậy thì tôi đã không có mặt ở đây lúc này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Trả lời hay lắm. Đó có thể là câu trả lời hay nhất mà các bạn từng nghe đấy.

Phóng viên: Ông đã sẵn sàng đi những bước vững chắc, hay là chưa?

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un: Đó là những gì chúng tôi đang thảo luận ngay bây giờ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Xin các bạn đừng lên giọng. Chuyện này không giống lớn tiếng với Trump đâu.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un: Tất cả họ đều có vẻ như [không rõ tiếng]

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Họ đang lo lắng và họ [không rõ tiếng]

Jeff Mason: Chủ tịch Kim, ông đã bàn thảo về vấn đề nhân quyền với Tổng thống Trump chưa?

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un: Chúng tôi đang bàn bạc mọi chuyện. Vì vậy tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây, chúng tôi đang có những cuộc đàm phán rất hiệu quả và chúng tôi sẽ xem tất cả dẫn tới đâu. Tôi nghĩ chúng tôi đang có những cuộc đàm phán rất hiệu quả và chúng tôi trân trọng điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc họp báo vào lát nữa và sau đó chúng tôi sẽ quay trở về nơi lưu trú riêng. Mối quan hệ vẫn tốt như vậy, và còn tốt hơn.

Phóng viên: Tổng thống Trump, bây giờ đã là thời điểm hợp lý cho một thông cáo chính trị nhằm chấm dứt chiến tranh chưa?

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ có một thỏa thuận thực sự có lợi cho Chủ tịch Kim, đất nước của ông ấy và cho chúng tôi. Tôi nghĩ, sau cùng thì đó là chuyện sẽ diễn ra. Đó là nơi tất cả mọi thứ dẫn tới. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện việc này trong một ngày hay hai ngày mà tất cả đều dẫn tới một thành công rất lớn. Tôi thật sự tin rằng dưới sự lãnh đạo tuyệt vời này, Triều Tiên... Tôi thật sự tin rằng Triều Tiên sẽ thành công và về mặt kinh tế đất nước ấy sẽ trở thành một điều gì đó thật đặc biệt. 

Phóng viên: Chủ tịch Kim, ông có sẵn sàng cho phép Mỹ mở văn phòng ở Bình Nhưỡng không? Ông có sẵn sàng cho bước đi ấy không?

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Thật ra đó là một câu hỏi hay đấy. Tôi cũng muốn được nghe câu trả lời cho câu hỏi đó. Không phải ý tưởng tồi đâu.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un: Tôi nghĩ đó là điều được hoan nghênh.

Phóng viên: Đó có phải là ý tưởng được chào đón ngày hôm nay không? Được thông báo phải không?

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Thật ra tôi nghĩ đó là một ý hay. Cả hai phía.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un: Nếu các bạn cho chúng tôi thêm thời gian, bởi kể cả một phút cũng đáng quý hơn với chúng tôi. Xin cảm ơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Xin cảm ơn

Theo Thi Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)