Thế giới

Tòa nhà trơ khung sau đám cháy hơn 40 tiếng, lực lượng cứu hỏa dốc toàn lực tìm kiếm, dân Hàn Quốc đồng loạt cầu nguyện cho sự trở về của người này

Hiện tại, đám cháy lớn đã được khống chế, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục phun nước để làm giảm nhiệt độ tòa nhà trước khi tiến hành công tác dập lửa bên trong và tìm kiếm đội trưởng đội cứu hộ, người đã bị mất tích vào trưa ngày 17/6.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa hàng của công ty thương mại điện tử Coupang tại thành phố Incheon, cách thủ đô Seoul 80km, Hàn Quốc, bắt đầu từ 5h20 sáng ngày 17/6 (giờ địa phương) vừa qua đã và đang là tâm điểm chú ý của dư luận xứ sở kim chi. 

Tòa nhà trơ khung sau đám cháy hơn 40 tiếng, lực lượng cứu hỏa dốc toàn lực tìm kiếm, dân Hàn Quốc đồng loạt cầu nguyện cho sự trở về của người này

Tòa nhà trơ khung sau đám cháy hơn 40 tiếng, lực lượng cứu hỏa dốc toàn lực tìm kiếm, dân Hàn Quốc đồng loạt cầu nguyện cho sự trở về của người này - 1

Tòa nhà trơ khung sau đám cháy hơn 40 tiếng, lực lượng cứu hỏa dốc toàn lực tìm kiếm, dân Hàn Quốc đồng loạt cầu nguyện cho sự trở về của người này - 2

Ban đầu, lực lượng cứu hỏa chỉ mất 2 tiếng để dập tắt ngọn lửa nhưng khoảng hơn 11h trưa cùng ngày, nó lại bùng phát dữ dội và đám cháy kéo dài hơn 40 tiếng đồng hồ. Hiện tại, tòa nhà 4 tầng và 2 tầng hầm đã bị lửa thiêu cháy rụi, chỉ còn trơ khung và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. 

Tòa nhà trơ khung sau đám cháy hơn 40 tiếng, lực lượng cứu hỏa dốc toàn lực tìm kiếm, dân Hàn Quốc đồng loạt cầu nguyện cho sự trở về của người này - 3

Tòa nhà trơ khung sau đám cháy hơn 40 tiếng, lực lượng cứu hỏa dốc toàn lực tìm kiếm, dân Hàn Quốc đồng loạt cầu nguyện cho sự trở về của người này - 4

Tòa nhà trơ khung sau đám cháy hơn 40 tiếng, lực lượng cứu hỏa dốc toàn lực tìm kiếm, dân Hàn Quốc đồng loạt cầu nguyện cho sự trở về của người này - 5

Tòa nhà trơ khung sau đám cháy hơn 40 tiếng, lực lượng cứu hỏa dốc toàn lực tìm kiếm, dân Hàn Quốc đồng loạt cầu nguyện cho sự trở về của người này - 6

Thiệt hại về vật chất chưa thể tính được ở thời điểm hiện tại nhưng giờ đây, toàn bộ hy vọng của lực lượng cứu hỏa cũng như đông đảo người dân Hàn Quốc là sự sống của đội trưởng đội cứu hỏa, ông Kim, 52 tuổi, người đã bị mất tích trong lúc tiến vào tòa nhà để dập lửa và tìm kiếm người gặp nạn sau khi khống chế được ngọn lửa lần đầu tiên vào sáng ngày 17/6.

Thời điểm đó, ông Kim cùng với 4 nhân viên cấp dưới đã đi xuống tầng hầm thứ 2 của tòa nhà. Khi ngọn lửa bùng phát trở lại vào khoảng 11h50 trưa ngày 17/6 (giờ địa phương), Bộ chỉ huy đã thông báo qua bộ đàm và yêu cầu 5 người nhanh chóng sơ tán. Với tư cách là đội trưởng, ông Kim đã ra lệnh: "Lập tức rời khỏi hiện trường". Ông Kim đứng cuối cùng, chờ cho 4 đồng đội lần lượt rời đi nhưng đến lượt mình, ông lại bị mắc kẹt (nhiều khả năng là do đồ đạc bị rơi xung quanh chắn tầm nhìn và cản lối đi).

Tòa nhà trơ khung sau đám cháy hơn 40 tiếng, lực lượng cứu hỏa dốc toàn lực tìm kiếm, dân Hàn Quốc đồng loạt cầu nguyện cho sự trở về của người này - 7

4 nhân viên cứu hỏa kia rời khỏi tòa nhà trong vòng 20 phút nhưng sau đó, họ không thấy bóng dáng ông Kim đâu. Thời điểm đó, ông đeo mặt nạ chống độc nhưng nó chỉ có thể cung cấp oxy tối đa 50 phút.

Dù khả năng tìm thấy ông Kim còn sống trong đám cháy dữ dội kia rất thấp nhưng những người đồng đội và cấp dưới của ông đều không bỏ cuộc. 

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu anh ấy, như những gì anh ấy đã làm với chúng tôi. Dù vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa nhưng chúng tôi sẽ tìm đội trưởng đến cùng" - một nhân viên lực lượng cứu hỏa Gwangju nói với tờ Gyeonggi.

Tòa nhà trơ khung sau đám cháy hơn 40 tiếng, lực lượng cứu hỏa dốc toàn lực tìm kiếm, dân Hàn Quốc đồng loạt cầu nguyện cho sự trở về của người này - 8

Được biết, Kim là một nhân viên cứu hỏa có 27 năm kinh nghiệm trong nghề. Ông từng làm việc tại các trạm cứu hỏa Goyang, Hanam, Yangpyeong, Yongin và hiện tại là thành viên của lực lượng cứu hỏa Gwangju.

Một nhân viên cứu hỏa cho biết: "Tính đến 18h ngày 18/6 (giờ địa phương), đám cháy lớn đã được dập tắt. Tuy nhiên, bên trong tòa nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên sẽ mất một khoảng thời gian để dập lửa bên trong hoàn toàn". Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phun nước để làm giảm nhiệt độ bên trong. Sau khi hoàn tất các thủ tục khác như chẩn đoán độ an toàn, công tác giải cứu ông Kim và tiến vào dập tắt đám cháy bên trong tòa nhà dự kiến sẽ đươc tiến hành, sớm nhất là chiều ngày 19/6.

Trong khi đó, các nhân viên của công ty Coupang cũng đồng lòng cầu nguyện, hy vọng ông Kim bình an trở về.

Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/toa-nha-tro-khung-sau-dam-chay-hon-40-tieng-luc-luong-cuu-hoa-doc-toan-luc-tim-kiem-dan-han-quoc-dong-loat-cau-nguyen-cho-su-tro-ve-cua-nguoi-nay-162211806182540148.htm