Thế giới

Tòa New York ấn định ngày xét xử ông Donald Trump

Phiên tòa xét xử cựu tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra hôm 25/03/2024, thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết trong phiên đều trần hôm 24/05.

Tòa New York ấn định ngày xét xử ông Donald Trump

Ông Trump tham dự phiên tòa từ xa, và đây là lần đầu tiên ông ra tòa kể từ khi 34 trọng tội chống lại ông được công bố hồi tháng trước. Ông dường như tỏ ra tức giận khi ngày xét xử được thẩm phán Juan Merchan công bố, dù micro của ông bị tắt và không rõ ông nói gì với luật sư ngồi cạnh, Todd Blanche.

Thông tin về phiên tòa được công bố chỉ một ngày trước thời điểm thống đốc bang Florida Ron DeSantis, người được coi là đối thủ nặng ký của ông Trump trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng Hòa, tuyên bố ra tranh cử tổng thống năm 2024.

Điều này cho thấy những rắc rối pháp lý có thể ảnh hưởng tới lần thứ ba ông Trump tranh cử tổng thống.

Ông Trump chỉ xuất hiện khoảng 20 phút trước tòa hôm 24/05. Thẩm phán Justine Merchan nhắc tới những giới hạn mà ông buộc ông Trump tuân thủ về vấn đề sử dụng các thông tin liên quan đến phiên tòa.

Các công tố viên làm việc cho công tố viên cấp khu vực Alvin L. Bragg đã yêu cầu tòa hạn chế ông Trump tiếp cận với tài liệu vụ án, đồng thời đề nghị thẩm phán Merchan cấm cựu tổng thống Mỹ phát tán bằng chứng của công tố viên, bao gồm ghi âm thẩm vấn nhân chứng và lời khai trước đại bồi thẩm đoàn, để ông Trump không đăng trên mạng xã hội hay cung cấp cho các phóng viên.

Luật sư của ông Trump đã chống lại yêu cầu này, nhưng trong buổi điều trần đầu tháng, thẩm phán Merchan nói ông sẽ chấp nhuận. Tuy vậy, ông nhấn mạnh ông Trump vẫn có thể nói về "đại đa số bằng chứng".

Cáo buộc nhắm vào ông Trump bắt nguồn từ "tiền bịt miệng" được trả cho sao khiêu dâm Stormy Daniel trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Số tiền này được trả bởi cựu trợ lý Michael Cohen của ông Trump.

Sau khi thắng cử tổng thống năm 2016, ông Trump đã hoàn lại tiền cho Cohem, ký vào 9 trong số 11 tấm séc để trả tiền cho ông này.

Các công tố viên cho rằng Tập đoàn Trump, công ty gia đình của ông Trump, sau đó đã lập giấy tờ giả liên quan tới khoản tiền, với lý do trả tiền dịch vụ pháp lý cho ông Cohen.

Linh Giang (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/toa-new-york-an-dinh-ngay-xet-xu-ong-donald-trump-d163982.html