Thế giới

Toà London bác đơn kháng dẫn độ của nhà buôn kim cương Ấn Độ

Ngày 9/11, một toà án ở London bác đơn kháng cáo của tỷ phú Ấn Độ Nirav Modi chống lại việc bị dẫn độ từ Anh về Ấn Độ để đối mặt với các tội danh gian lận và rửa tiền.

Cảnh sát Anh bắt giữ nhà buôn kim cương này ở London năm 2019 với cáo buộc lừa dối ngân hàng liên quan đến khoản tiền 2 tỷ USD.

Năm ngoái, các luật sư của Modi kháng cáo lên toà để chống lại việc dẫn độ, với lý do là tỷ phú này có vấn đề về sức khoẻ tâm thần và nguy cơ tự tử.

Toà London bác đơn kháng dẫn độ của nhà buôn kim cương Ấn Độ
Tỷ phú Ấn Độ Nirav Modi

Toà án tối cao London vừa bác kháng cáo, cho rằng nguy cơ tự tử của Modi không thể loại trừ việc dẫn độ.

Những hoạt động gian dối của Modi bắt đầu bị lộ từ năm 2018, khi Ngân hàng quốc gia Punjab, một trong những ngân hàng lớn nhất của Ấn Độ, phát hiện hoạt động đáng ngờ tại một chi nhánh của họ.

Ấn Độ sau đó gửi cảnh báo đỏ đến Interpol để yêu cầu bắt Modi và cảnh sát London đã thực hiện việc bắt giữ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố hồi đó rằng họ hoan nghênh việc bắt giữ, và sẽ thúc đẩy việc dẫn độ càng sớm càng tốt.

Forbes từng xếp hạng Modi là người giàu thứ 85 của Ấn Độ, với tài sản ròng khoảng 1,8 tỷ USD.

Theo Bình Giang (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/toa-london-bac-don-khang-dan-do-cua-nha-buon-kim-cuong-an-do-post1485330.tpo