Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kiện của Texas thách thức chiến thắng của ông Biden ở 4 bang chiến địa

Tòa án Tối cao Mỹ hôm 11/12 bác đơn kiện của Texas thách thức chiến thắng của tổng thống đắc cử Joe Biden tại bốn bang chiến địa Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Tòa án Tối cao Mỹ đã bác đơn kiện của Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton, cho Texas không có tư cách pháp lý để khởi kiện, theo Điều III Hiến pháp Mỹ.

"Texas không thể đưa ra lợi ích nhận thức được về pháp lý về cách thức một bang khác tiến hành bầu cử. Các yêu cầu tố tụng khác bị bãi bỏ," Tòa án cho biết.

Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kiện của Texas thách thức chiến thắng của ông Biden ở 4 bang chiến địa
Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton

Hai thẩm phán của phe bảo thủ tại Tòa án Tối cao Mỹ Samuel Alito và Clarence Thomas cho biết họ cho phép ông Paxton nộp đơn kiện, nhưng "sẽ không chấp thuận các yêu cầu" của Texas.

"Theo quan điểm của tôi, chúng tôi không có quyền tùy nghi để từ chối việc nộp đơn kiện nằm trong quyền tài phán ban đầu của chúng tôi," thông báo của ông Alito có đoạn. "Do đó tôi chấp thuận việc nộp đơn kiện, nhưng sẽ không chấp thuận các yêu cầu khác, và tôi không bày tỏ quan điểm về các vấn đề khác".

Đơn kiện của bang Texas yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ vô hiệu hóa kết quả bầu cử tại bốn bang chiến địa kể trên, bằng cách tuyên bố rằng phiếu đại cử tri tại các bagn này "không thể được kiểm đếm.

Chiến thắng của Biden tại bốn bang chiến địa giúp ông giành hơn 270 phiếu Đại cử tri, đủ để thắng cử tổng thống Mỹ. Việc vô hiệu hóa kết quả bầu cử tại bốn bang với tổng cộng 62 phiếu đại cử tri sẽ khiến ông Biden không thể thắng cử.

Phán quyết của Tòa án Tối cao được đánh giá là thất bại lớn trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử của chiến dịch Trump. Đại cử tri đoàn dự kiến sẽ họp và bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 14/12 tới.

Tổng thống đắc cử Joe Biden được xác định giành 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành 232 phiếu.

Giới chuyên gia luật bầu cử từ đầu đã cho rằng vụ kiện khó lòng đạt kết quả như mong đợi, tuy vậy tổng thống Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nó, viết trên Twitter rằng đơn kiện của ông Paxton là "vụ kiện lớn".

17 bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng Hòa và đều là những địa phương ông Trump giành chiến thắng năm nay đã nộp đơn ủng hộ Texas. Hơn 120 nghị sĩ đảng Cộng Hòa, bao gồm Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cũng bày tỏ sự ủng hộ vụ kiện.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)