Thế giới

Tòa án Tối cao bác đơn kiện từ đồng minh của Trump

Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ đơn kiện từ các thành viên đảng Cộng hòa tại Pennsylvania nhằm ngăn bang này chứng nhận chiến thắng của Biden.

Trong phán quyết công bố hôm 8/12, Tòa án Tối cao Mỹ từ chối đơn kiện do nghị sĩ Cộng hòa bang Pennsylvania Mike Kelly làm đại diện cho các nguyên đơn, trong đó yêu cầu loại 2,5 triệu phiếu bầu được bỏ theo luật gia hạn thời gian nhận phiếu qua thư, bởi cho rằng nghị viện Pennsylvania đã vượt quyền và vi hiến khi cho phép kéo dài thời gian nhận phiếu.

Nỗ lực này nhằm ngăn Pennsylvania chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden, dù Thống đốc Tom Wolf của bang này đã ký danh sách 20 đại cử tri sẽ dành lá phiếu cho ứng viên Dân chủ vào ngày 24/11. Đơn kiện từ các đồng minh của Trump cũng bị Tòa án Tối cao bang Pennsylvania bác bỏ hôm 28/11.

Tòa án Tối cao bác đơn kiện từ đồng minh của Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi lễ tại Nhà Trắng hôm 7/12. Ảnh: AFP.

Tại Tòa án Tối cao Mỹ, nơi có tới 6/9 thẩm phán do các tổng thống Cộng hòa đề cử và trong đó ba người được Trump đề cử, phán quyết được đưa ra mà không có bất đồng quan điểm nào giữa các thẩm phán. "Cuộc bầu cử đã kết thúc. Chúng ta phải tiếp tục ngăn chặn chuỗi kiện tụng này và tiến về phía trước", Tổng chưởng lý bang Pennsylvania Josh Shapiro viết trên Twitter.

Biden giành chiến thắng tại Pennsylvania, bang chiến trường được đánh giá quan trọng nhất cuộc bầu cử năm nay, với cách biệt khoảng 80.000 phiếu, đồng thời vượt trội so với Trump về số phiếu bầu qua thư. Đông đảo cử tri đã lựa chọn hình thức bỏ phiếu này bởi lo ngại đại dịch Covid-19. Trước bầu cử, Trump kêu gọi những người ủng hộ ông không bỏ phiếu qua thư, cáo buộc hình thức này "đầy rẫy gian lận".

Chiến dịch tranh cử của Trump và các đồng minh của ông đã thất bại trong một loạt nỗ lực pháp lý khác ở những bang chiến trường chủ chốt mà Biden chiến thắng như Georgia, Michigan, Wisconsin. Các thẩm phán bác bỏ những cáo buộc về điểm bất thường trong quá trình bỏ phiếu.

Bang California hôm 4/12 chứng nhận kết quả bầu cử, trao 55 phiếu đại cử tri tại đây cho Biden, giúp tổng số phiếu đại cử tri trung thành của ông nâng lên 279, chính thức vượt mốc 270 phiếu cần thiết để đắc cử. Dù Biden đã giành chiến thắng từ nhiều tuần trước, việc ông giành đủ 270 phiếu đại cử tri trung thành nhờ kết quả được chứng nhận ở các bang là một bước quan trọng để tiến vào Nhà Trắng, theo Edward Foley, giáo sư luật tại Đại học bang Ohio.

Theo Ánh Ngọc (VnExpress)




https://vnexpress.net/toa-an-toi-cao-bac-don-kien-tu-dong-minh-cua-trump-4203562.html