Thế giới

Toà án Mỹ sắp xem xét khôi phục lệnh hạn chế nhập cảnh của Trump

Toà phúc thẩm liên bang khu vực 9 sắp mở phiên tranh luận để quyết định có khôi phục lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump hay không. 

Toà phúc thẩm liên bang khu vực 9 sắp mở phiên tranh luận để quyết định có khôi phục lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump hay không. 

toa-an-my-sap-xem-xet-khoi-phuc-lenh-han-che-nhap-canh-cua-trump

Ba thẩm phán liên bang Mỹ sẽ nghe tranh luận về lệnh hạn chế nhập cảnh của ông Trump vào lúc 18h ET ngày 7/2, tương đương 6h sáng ngày 8/2 giờ Hà Nội, theo CNN.

Phiên toà sẽ kéo dài một tiếng, được thực hiện bằng điện thoại giữa ba thẩm phán ở khu vực bờ Tây, để quyết định số phận của lệnh cấm tạm thời với sắc lệnh hạn chế nhập cảnh.

Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ khu vực 9 hôm 5/2 đã bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ về việc ngay lập tức phục hồi lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo lớn trong 90 ngày do tổng thống Mỹ ban hành. Lệnh hạn chế này đã bị ngừng thực thi hôm 3/2 theo phán quyết của thẩm phán liên bang Mỹ James Robart. 

Bất kể tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 đưa ra phán quyết gì, Toà án Tối cao Mỹ sẽ là cơ quan tiếp theo xem xét sắc lệnh trên.

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)