Thế giới

Tòa án Iraq phát lệnh bắt tổng thống Mỹ Donald Trump

Một tòa án tại Baghdad (Iraq) ban hành lệnh bắt tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới vụ không kích giết hại tướng Iran Qassem Soleimani hồi năm ngoái.

Lệnh bắt được ban hành bởi một thẩm phán thuộc tòa án tại Baghdad được giao nhiệm vụ điều tra vụ không kích do Washington chỉ đạo sát hại tướng Iran Qassem Soleimani và Abu Mahdi al-Muhandis, theo AP.

Tướng Soleimani và Abu Mahdi al-Muhandis bị sát hại bên ngoài sân bay tại thủ đô Baghdad của Iraq hồi tháng 01/2020.

Al-Muhandis là phó chỉ huy Lực lượng Huy động Nhân dân của Iraq, một nhóm bao gồm các đơn vị dân quân, trong đó có những nhóm do Iran hậu thuẫn, được thành lập để chống tổ chức khủng bố IS.

Tòa án Iraq phát lệnh bắt tổng thống Mỹ Donald Trump

Tướng Soleimani là chỉ huy lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Lệnh bắt được ban hành với tội danh giết người có chủ đích. Hình phạt tối đa cho tội danh này là tử hình.

Quyết định ban hành lệnh bắt "được đưa ra sau khi thẩm phán thu thập lời khai của nguyên đơn từ gia đình Abu Mahdi al-Muhandis," theo thông báo từ Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq.

Cuộc điều tra vụ sát hại tướng Soleimani và Abu Mahdi al-Muhandis vẫn đang diễn ra, tòa án thông tin thêm.

Vụ sát ông Soleimani và thủ lĩnh dân quân Abu Mahdi al-Muhandis diễn ra hôm 03/01/2020 bên ngoài Sân bay Quốc tế Baghdad, khi máy bay không người lái của quân đội Mỹ không kích vào đoàn xe chở tướng Iran, khiến ông và nhiều người thiệt mạng.

Vụ việc châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao, khiến quan hệ Mỹ - Iraq trở nên căng thẳng.

Các nhà lập pháp dòng Shiite ở Iraq sau đó đã thông qua nghị quyết gây sức ép buộc chính phủ yêu cầu chính quyền Baghdad trục xuất quân đội nước ngoài.

Các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn đã tiến hành nhiều vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Mỹ tại Iraq, khiến Washington đe dọa sẽ đóng cửa cơ quan đại diện ở Baghdad.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)