Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tỉnh Trung Quốc tuyên bố 'tình trạng thời chiến' vì số ca Covid-19 tăng cao

Giới chức Trung Quốc đã đóng cửa một phần cao tốc đi qua tỉnh Hà Bắc và xung quanh thành phố Bắc Kinh hôm 06/01, đồng thời đóng cửa trạm bus quan trọng ở thành phố Thạch Gia Trang trong nỗ lực kiểm soát Covid-19.

Tất cả các trường học tại thành phố Thạch Gia Trang, dân số khoảng 11 triệu người cách Bắc Kinh 300km về phía Nam, đều đã đóng cửa.

Làng Tiểu Quách Trang ở thành phố này được coi là khu vực "nguy cơ cao" và đã bị phong tỏa. Giới chức y tế cho biết 40.000 người tại khu vực này đã được xét nghiệm Covid-19.

Truyền hình Trung Quốc đưa tin về khu vực, cho thấy người dân được nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ xét nghiệm, nhiều chướng ngại vật được cảnh sát và lực lượng chức năng dựng lên.

Tỉnh Trung Quốc tuyên bố 'tình trạng thời chiến' vì số ca Covid-19 tăng cao
Ảnh minh họa: Xinhua

Nhiều nhóm nhân viên y tế phun thuốc khử trùng trên đường phố, trong khi một nhóm chuyên viên y tế khẩn cấp cũng đã được điều động tới thành phố.

Khoảng hơn 400.000 người tại thành phố Nam Cung lân cận cũng đã được xét nghiệm, theo nhà chức trách.

Tỉnh Hà Bắc hôm 05/01 tuyên bố bước vào "tình trạng thời chiến" sau khi ghi nhận những ca nhiễm địa phương đầu tiên trong hơn 6 tháng. Giới chức tỉnh sẽ thành lập các đội điều tra để rà soát tiếp xúc gần với những người dương tính với Covid-19.

Trong số 23 ca nhiễm địa phương mới được ghi nhận tại Trung Quốc hôm 05/01, tỉnh Hà Bắc có tới 20 ca. Trước đó trong khoảng từ 02-04/01, tỉnh này cũng ghi nhận 19 ca.

Hà Bắc cũng báo cáo 43 ca nhiễm Covid-19 không có triệu chứng, là những người đã dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng chưa có triệu chứng bệnh.

Bắc Kinh hiện cũng đang nỗ lực triển khai chương trình tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 cho hàng triệu người, trước khi bước vào đợt cao điểm di chuyển dịp Tết Nguyên Đán tháng tới.

Dù số ca nhiễm mỗi ngày ít hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh dịch, Trung Quốc vẫn áp dụng những biện pháp quyết liệt phòng chống Covid-19, căn bệnh đã khiến 4.634 người chết tại nước này.

Giới chức địa phương thường áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch, bao gồm xét nghiệm diện rộng, đóng cửa trường học, hạn chế di chuyển đối với những khu vực xuất hiện ổ dịch Covid-19 mới.

Quan chức hải quan Trung Quốc cũng thường xuyên xem xét, xét nghiệm hàng nhập khẩu để tìm dấu vết virus corona.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)