Thế giới

Tình tiết bi thảm vụ 51 người chết trong thùng xe container ở Mỹ

Số người chết trong thùng xe container bị bỏ lại ở thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ đã lên đến 51, đa phần tử vong vì sốc nhiệt dưới trời nắng nóng kinh hoàng.

Tình tiết bi thảm vụ 51 người chết trong thùng xe container ở Mỹ
51 người di cư được phát hiện chết trong thùng xe container. Ảnh: Reuters

Buộc tội 2 đối tượng

CNN đưa tin, 2 nghi can đã bị buộc tội liên quan đến cái chết của 51 người di cư. Juan Claudio D'Luna-Mendez và Juan Francisco D'Luna-Bilbao bị buộc tội "sở hữu vũ khí trong khi nhập cảnh trái phép vào nước Mỹ”, theo hồ sơ toà án và giới chức Mỹ hôm 27.6, cùng ngày những người di cư được phát hiện tử vong trong thùng xe container bị bỏ lại. Cả 2 người này đều là công dân Mexico đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.

Các nhà điều tra đã lần theo đăng ký xe của chiếc xe tải đến một địa chỉ ở San Antonio mà họ theo dõi, và bắt giữ 2 nghi can khi họ rời khỏi nơi cư trú.

Toà án liên bang Mỹ đã buộc tội 2 đối tượng có liên quan đến âm mưu buôn người. Trước đó, nhà chức trách Mỹ cho biết có 3 người bị bắt trong vụ việc, trong đó có tài xế. Nghi can thứ 3 này được mô tả là công dân Mỹ, dự kiến ​​cũng bị buộc tội, nhưng cho đến tối 28.6, đối tượng này vẫn đang nằm viện.

Tình tiết bi thảm vụ 51 người chết trong thùng xe container ở Mỹ - 1
Hoa, nến tại hiện trường vụ thảm kịch. Ảnh: Reuters

Hé lộ nguyên nhân cái chết của các nạn nhân

Cảnh sát trưởng Phòng cháy chữa cháy thành phố San Antonio - ông Charles Hood - cho biết các nạn nhân tử vong vì sốc nhiệt, say nắng và kiệt sức. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đến hiện trường vào khoảng 18h00 ngày 27.6 giờ địa phương, sau khi nhận được báo cáo về một người chết. Các quan chức cứu hỏa đã tìm thấy một "xe đầu kéo có một thi thể bên ngoài và nhiều xác chết có thể nhìn thấy rõ bên trong khi cửa được mở".

Ông nói thêm rằng chiếc xe tải không có điều hòa hoạt động và không có nước bên trong. Không rõ những người trong thùng container đã chết từ khi nào. Vào ngày những người di cư từ Mexico, Guatemala và Honduras được vận chuyển bằng thùng container vào Mỹ, nhiệt độ ở San Antonio lên tới gần 40 độ C cùng độ ẩm cao - theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia.

"Không ai trong số những người này có thể thoát ra khỏi xe tải. Vì vậy, họ vẫn ở đó, chờ sự giúp đỡ, khi chúng tôi đến thì họ đã quá yếu, kiệt sức để có thể tự thoát ra ngoài” - ông Hood nói.

Các nạn nhân trong xe tải bao gồm ít nhất 22 người Mexico và 2 người Honduras. 7 người Guatemala nằm trong số những người thiệt mạng, và một người Guatemala khác đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Tổng thống Joe Biden mô tả phát hiện này là "kinh hoàng và đau lòng", nói rằng những cái chết nhấn mạnh sự cần thiết phải truy quét tội phạm buôn người.

Tình tiết bi thảm vụ 51 người chết trong thùng xe container ở Mỹ - 2
51 người chết trong thùng xe container ở San Antonio, Texas, Mỹ hôm 27.6.2022. Ảnh: AFP

Lính cứu hỏa nhìn thấy “đống thi thể”

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nói trên mạng xã hội: “Tôi rất đau lòng trước sự mất mát bi thảm ngày hôm nay và cầu nguyện cho những người vẫn đang chiến đấu vì sự sống của họ. Quá nhiều sinh mạng đã bị mất khi các cá nhân - bao gồm gia đình, phụ nữ và trẻ em - tham gia cuộc hành trình nguy hiểm này."

Cảnh sát trưởng Hood cho biết 60 nhân viên cứu hỏa có mặt tại hiện trường vẫn đang sốc về “các thi thể” trong thùng xe. “Không ai trong chúng tôi khi đến hiện trường lại có thể tưởng tượng ra điều đó" - ông Hood nói.

Các chủ doanh nghiệp trong khu vực cũng nói rằng họ đã rất sốc. “Họ là con người. Thật kinh khủng. Chúng tôi, những người di cư, đến đất nước này để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng sự việc hôm qua nhắc nhở chúng tôi rằng, có người thành công nhưng nhiều người gặp kết cục bi thảm” - ông Martinez, 68 tuổi, người Israel, nói.

Giới chức Mỹ đang làm việc để xử lý tốt hơn dòng người di cư đến biên giới Mỹ-Mexico, Bộ trưởng Mayorkas nói với CNN hồi đầu tháng. Bộ An ninh Nội địa vào mùa xuân năm ngoái cũng đã công bố nỗ lực truy quét các tổ chức tội phạm buôn lậu.

Những người di cư trong những năm gần đây đã phải đối mặt với những thảm kịch và thách thức khác khi chịu đựng nắng nóng và địa hình nguy hiểm khi cố gắng vượt qua biên giới Mỹ-Mexico.

Tình tiết bi thảm vụ 51 người chết trong thùng xe container ở Mỹ - 3
Tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay, đã có hơn 14.000 cuộc tìm kiếm và cứu hộ diễn ra dọc theo biên giới phía nam Mỹ, theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ. Con số này tăng từ 12.833 cuộc tìm kiếm và cứu hộ trong năm tài chính 2021 (kết thúc vào tháng 9.2022).

Vào năm 2017, 10 người chết và hàng chục người bị thương vì sốc nhiệt sau khi được phát hiện trong một xe đầu kéo tại một cửa hàng bán lẻ ở San Antonio Walmart. Tài xế xe tải đã bị kết án chung thân không ân xá trong nhà tù liên bang.

Năm 2003, 18 nạn nhân trong độ tuổi từ 7 đến 91 được phát hiện đã chết trong thùng xe tải cùng với khoảng 100 người khác khi thời tiết lên đến 38 độ C. Tài xế trong vụ này ban đầu bị kết án chung thân, nhưng đến năm 2011, bị tuyên phạt gần 34 năm tù.

Nắng nóng không phải là mối nguy hiểm duy nhất đối với những người di cư chen chúc trong các phương tiện giao thông. Vào tháng 3.2021, một đoàn xe chở 25 người đã va chạm với một chiếc SUV ở California, khiến 13 người nhập cư không có giấy tờ thiệt mạng.

Theo Song Minh (Lao Động)




https://laodong.vn/tu-lieu/tinh-tiet-bi-tham-vu-51-nguoi-chet-trong-thung-xe-container-o-my-1062079.ldo