Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Tình hình tại Ukraine sau ít giờ của chiến dịch quân sự tại Donbass

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, lực lượng biên phòng Ukraine đang đến Nga, từ chối tiếp tục phục vụ ở Ukraine. Đồng thời, Ukraine kêu gọi châu Âu hỗ trợ khẩn cấp.

Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, vào trưa 24/2, 26 quân nhân của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine đã đến trạm kiểm soát Troebortnoe ở khu vực Bryansk và 16 quân nhân khác đã đến trạm kiểm soát Dzhankoy Crimean. Còn sau đó, các lực lượng biên phòng Ukraine đã rời khỏi tất cả các đơn vị ở biên giới Nga-Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh đối xử với quân đội Ukraine một cách tôn trọng. Theo lời ông, "không giống như những người theo chủ nghĩa dân tộc, các quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraine đã tuyên thệ trước nhân dân Ucraine và tuân theo mệnh lệnh. Đặc biệt, đối với tất cả các chiến sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine đã hạ vũ khí, cần tạo hành lang an toàn khi rời khỏi khu vực hoạt động để họ có thể đoàn tụ với gia đình.

Trong diễn biến khác, Ủy viên Châu Âu về Quản lý Khủng hoảng Janez Lenarcic cho biết, Ukraine đã kêu gọi Liên minh Châu Âu hỗ trợ khẩn cấp về y tế theo Cơ chế Bảo vệ Dân sự của Liên minh. Do đó, ông kêu gọi các quốc gia thành viên đáp ứng ngay lập tức với những lời đề nghị hỗ trợ như vậy.

Trước đó, cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine - Mikhail Podoliak cho biết, việc cung cấp thực phẩm tại các chuỗi cửa hàng sẽ kéo dài trong 15-20 ngày và tình trạng thiếu nhiên liệu tại các trạm xăng cũng xảy ra, do có "nhu cầu đầu cơ cao" đối với mặt hàng này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tái hòa nhập các Vùng lãnh thổ Không kiểm soát Irina Vereshchuk tuyên bố, chính quyền Ukraine tiếp tục làm việc, phủ nhận thông tin các thành viên Nội các rời khu vực chính phủ và được sơ tán đến một nơi yên tĩnh. Bà nói: “Không ai đi đâu cả”, các thành viên chính phủ sẽ đồng hành cùng người dân của mình đến cùng.

Còn Tổng thống Ukraine V.Zelensky, sau khi tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga, đã kêu gọi báo chí nói về sức mạnh của quân đội Ukraine đang chiến đấu, tuyên bố rằng, việc phân phối vũ khí cho mọi người đã bắt đầu và đệ trình dự luật tổng động viên lên Quốc hội. Ông trấn an người dân, tuyên bố rằng, chính quyền, quân đội, toàn bộ lĩnh vực an ninh của Ukraine đang làm việc.

Trước đó, sáng sớm nay, Tổng thống Nga Putin đã phát lệnh về một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông đảm bảo rằng, các kế hoạch của Moscow không bao gồm việc chiếm đóng Ukraine, chỉ làm suy yếu và phi quân sự hóa Ukraine, bảo vệ thường dân./.

Theo PV (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/tinh-hinh-tai-ukraine-sau-it-gio-cua-chien-dich-quan-su-tai-donbass-post926445.vov