Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Tình báo Ukraine: Nga sẽ huy động thêm nửa triệu quân để mở cuộc tấn công mới

Tình báo quân sự của Ukraine vừa tiết lộ, Tổng thống Nga Putin đang lên kế hoạch huy động thêm nửa triệu lính nghĩa vụ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới ở Ukraine.

Phát biểu với trang tin Đức T-Online, Andriy Chernyak - một đại diện của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, họ tin rằng việc huy động lực lượng nói trên sẽ được công bố vào ngày 15/1 tới, ngay sau lễ Giáng sinh Chính thống giáo.

Tình báo Ukraine: Nga sẽ huy động thêm nửa triệu quân để mở cuộc tấn công mới
Lính Nga ở mặt trận Ukraine. Ảnh: AFP.

Ông Chernyak ước tính 500.000 người sẽ được động viên vào quân đội Nga. Theo ông này, nguồn cung cấp nhân lực chính sẽ là công dân ở các thành phố Nga như Moscow và Saint Petersburg.

Tờ Evening Standard dẫn lời Vadym Skibitsky - Tổng cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết các lính nghĩa vụ sẽ được sử dụng trong các cuộc tấn công bắt đầu vào mùa xuân ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Ông Skibitsky nói: “Chúng tôi dự báo họ thực hiện các cuộc tấn công ở các tỉnh Donetsk và Kharkov, cũng có thể cả ở Zaporizhzhia nhưng là để phòng ngự ở Kherson và Crimea. Đây là số lượng quân nhân họ sẽ cần cho nhiệm vụ đó”.

Theo một quan chức Ukraine, hiện có 200.000 quân Nga trên chiến trường Ukraine .

Trong khi đó, Nga bác bỏ các thông tin cho rằng Nga sắp có một đợt nữa động viên lực lượng dự bị sau đợt huy động 300.000 lính vào tháng 10/2022./.

Theo Trung Hiếu (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/tinh-bao-ukraine-nga-se-huy-dong-them-nua-trieu-quan-de-mo-cuoc-tan-cong-moi-post995335.vov