Thế giới

Tình báo Nga cáo buộc Mỹ huấn luyện khủng bố

Tình báo Nga hôm 13/02 tuyên bố nhận được thông tin cho rằng quân đội Mỹ huấn luyện các phần tử khủng bố nhắm mục tiêu vào các quan chức và nhân viên an ninh nước này.

Tình báo Nga cáo buộc Mỹ huấn luyện khủng bố

Tình báo Nga cho biết có thông tin tình báo rằng khoảng 60 phần tử khủng bố từ các nhóm có liên kết với IS và Al-Qaeda đã được tuyển mộ và đang được huấn luyện ở căn cứ quân sự tại Syria.

"Mỹ đang nhắm tới triển khai các tay súng này theo từng nhóm nhỏ tới lãnh thổ Nga trong tương lai gần," thông báo của Cục Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) có đoạn.

"Chúng sẽ được giao nhiệm vụ chuẩn bị và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các nhà ngoại giao, công chức, nhân viên thực thi pháp luật và quân nhân," SVR cho hay, đồng thời cáo buộc Mỹ "đặc biệt chú ý tới việc lập kế hoạch tấn công vào những cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt".

SVR không công bố các bằng chứng chứng minh cho tuyên bố của họ. Mỹ chưa bình luận gì về cáo buộc của cơ quan tình báo Nga.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tinh-bao-nga-cao-buoc-my-huan-luyen-khung-bo-a368588.html