Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tình báo Mỹ xem xét khả năng virus SARS-CoV-2 'thoát ra' từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Tình báo Mỹ nói họ đã kết luận rằng chủng mới virus corona "không phải do con người tạo ra", tuy vậy vẫn xem xét giả thuyết virus lọt ra từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán.

"Cộng đồng tình báo đồng ý với ý kiến chung của giới khoa học rằng virus gây bệnh Covic-19 không phải do con người tạo ra hay được chỉnh sửa gene. Cộng đồng tình báo sẽ tiếp tục xem xét những thông tin để xác định liệu dịch bệnh bùng phát do tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh hay do sự cố tại một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán," thông báo từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của tổng thống Donald Trump thời gian gần đây cáo buộc Trung Quốc không hành động nhanh chóng, quyết liệt để cảnh báo thế giới về dịch bệnh Covid-19, và không có biện pháp kịp thời để ngăn chặn virus lân lan.

Hôm 30/04, tổng thống Trump một lần nữa cáo buộc Trung Quốc không có biện pháp thích hợp để kiểm soát virus corona.

Tình báo Mỹ xem xét khả năng virus SARS-CoV-2 'thoát ra' từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

"Chúng ta đang bị tấn công bởi một loại virus nguy hiểm mà lẽ ra nó đã không thể lây lan ra ngoài Trung Quốc," ông Trump nói trong cuộc gặp với thống đốc New Jersey Phil Murphy tại Phòng Bầu dục.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Trung Quốc cho các chuyên gia vào phòng thí nghiệm ở Vũ Hán "để có thể xác định chính xác virus bắt nguồn từ đâu".

Các nhà khoa học cho rằng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ dơi. Tuy vậy, ông Pompeo cùng nhiều quan chức Mỹ tỏ ra nghi ngờ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán, nơi đã có nhiều nghiên cứu tìm dấu vết về nguồn gốc của virus SARS, phát hiện những chủng virus mới trên dơi.

"Chúng tôi biết rằng Viện Virus học Vũ Hán chỉ cách chợ tươi sống vài dặm," ông Pompeo nói cách đây hai tuần. Viện Virus học Vũ Hán cách Chợ Hải sản Nam Hoa, được coi là nơi Covid-19 bùng phát, khoảng 8 dặm (13km).

Các quan chức Mỹ cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã nêu lo ngại về vấn đề an toàn tại phòng thì nghiệm ở Vũ Hán năm 2018, tuy vậy hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy virus có nguồn gốc từ nơi này.

Chính phủ Trung Quốc hôm 30/04 nói các cáo buộc virus corona thoát ra từ phòng thí nghiệm là "không có cơ sở, hoàn toàn bịa đặt".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng dẫn lời giám đốc Viện Virus học Vũ Hán Viên Chí Minh cho biết phòng thí nghiệm áp dụng những quy chuẩn an toàn sinh học rất nghiêm ngặt để ngăn chặn việc mầm bệnh lọt ra ngoài.

"Tôi muốn chỉ ra một lần nữa rằng nguồn gốc virus là vấn đề khoa học phức tạp, cần được nghiên cứu bởi các nhà khoa học và giới chuyên môn," ông Cảnh nói.

Bên cạnh đó, ông Cảnh cũng chỉ trích các chính trị gia Mỹ yêu cầu Trung Quốc phải bị truy cứu trách nhiệm về đại dịch Covid-19, nói rằng họ tốt hơn hết nên dành thời gian để "kiểm soát tình hình dịch bệnh tốt hơn tại nước họ".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)