Thế giới

Tình báo Mỹ: Tướng Trung Quốc ra lệnh cho binh lính tấn công lính Ấn Độ trong vụ ẩu đả ở biên giới

Thông tin tình báo Mỹ cho rằng một tướng cấp caao Trung Quốc đã cho phép binh lính tấn công lính Ấn Độ tại thung lũng Galwan tuần trước, dẫn tới cuộc ẩu đả đẫm máu.

Báo US News & World Reports dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết tướng Triệu Tông Kỳ, tư lệnh Chiến khu Tây Bộ của Quân đội Trung Quốc (PLA) đã cho phép các lực lượng quân đội nước này tấn công binh lính Ấn Độ tại khu vực thung lũng Galwan tuần trước.

Ông Triệu trước đó đã bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc không đươc tỏ ra yếu đuối để tránh bị Mỹ và các đồng minh, trong đó có New Delhi, lợi dụng, theo nguồn tin giấu tên của US News & World Reports. Nguồn tin này cho rằng ông Triệu coi vụ đụng độ giữa hai bên tuần trước là cách để "dạy cho Ấn Độ một bài học".

Tình báo Mỹ: Tướng Trung Quốc ra lệnh cho binh lính tấn công lính Ấn Độ trong vụ ẩu đả ở biên giới
Ảnh minh họa: Reuters

Đánh giá này của tình báo Mỹ trái ngược với những tuyên bố của Trung Quốc về vụ ẩu đả. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo hôm 19/06 rằng Ấn Độ là bên duy nhất "có lỗi" khi "khiêu khích, xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc".

Theo đánh giá của tình báo Mỹ, vụ ẩu đả đẫm máu giữa hai bên không phải là kết quả của căng thẳng vượt kiểm soát mà là quyết định có ý đồ của Bắc Kinh nhằm gửi thông điệp phô diễn sức mạnh tới Ấn Độ.

Tuy vậy kế hoạch này dường như đã phản tác dụng, bởi vụ việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Nỗ lực làm Ấn Độ lép vế trong các cuộc đàm phán trong tương lai của Trung Quốc dường như đã khiến New Delhi ngả về phía Mỹ nhiều hơn.

Nhiều tháng qua, Mỹ đã gây áp lực để Ấn Độ từ bỏ kế hoạch xây dựng mạng 5G với công ty công nghệ Trung Quốc Huawei. Sau vụ ẩu đả kể trên, nhiều người dân Ấn Độ đã xóa ứng dụng Tiktok và phá hủy điện thoại sản xuất tại Trung Quốc.

"Vụ việc gây ra phản ứng trái ngược những gì Trung Quốc mong muốn. Đây không phải thắng lợi cho quân đội Trung Quốc," nguồn tin của US News cho hay.

Các quan chức Ấn Độ và Trung Quốc đã gặp gỡ hôm 22/06 để thảo luận về vụ ẩu đả.

Quân đội hai nước đã tập trung tại khu vực biên giới trong những tháng gần đây, cụ thể là tại Ladakh ở miền Bắc Ấn Độ và Aksai Chin ở miền Đông Nam Trung Quốc, gây lo ngại căng thẳng leo thang giữa hai bên.

Công ty tình báo Hawkeye 360 tuần trước cho biết ảnh vệ tinh chụp hồi cuối tháng 05 cho thấy quân đội Trung Quốc dường như đã điều xe thiết giáp chở quân và pháo tự hành tới khu vực kể trên.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)