Thế giới

Tìm thấy phôi thai gần như nguyên vẹn của khủng long có niên đại 80 triệu năm

Hộp sọ trong vỏ trứng cung cấp chi tiết về đặc điểm gương mặt con non của một trong các loài khủng long trên cạn lớn nhất từng sống trên Trái Đất.

Nhóm nghiên cứu đứng đầu là nhà cổ sinh vật học Martin Kundrat ở Trung tâm Sinh học Liên ngành thuộc Đại học Jozef Safarik ở Slovakia, phát hiện hóa thạch nằm trong số những xương phôi thai khủng long nguyên vẹn nhất trên thế giới.

Đó là hộp họ gần như chưa bị vỡ dài khoảng 3 cm. Hộp sọ này vẫn giữ được hình dáng lập thể thay vì bị đè bẹp trong quá trình hóa thạch. Các nhà nghiên cứu công bố chi tiết phát hiện trên tạp chí Current Biology hôm 27/8.

Tìm thấy phôi thai gần như nguyên vẹn của khủng long có niên đại 80 triệu năm
Hộp sọ phôi thai hóa thạch của loài khủng long titanosaur. Ảnh: Reuters.

Nhà cổ sinh vật học Martin Kundrat, tác giả chính của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Biology, cho biết: "Chúng tôi từng rất phấn khích về bộ xương của những con khủng long khổng lồ. Cảm giác cũng rất khác biệt khi nhìn vào bên trong trứng của những động vật quá khổ này".

Hóa thạch phôi thai kỷ Phấn Trắng ở vùng Patagonia có niên đại 80 triệu năm. Những đường nét đặc trưng trên mặt con khủng long titanosaur mới nở sẽ thay đổi khi nó lớn lên. Công nghệ chụp ảnh tối tân hé lộ nhiều đặc điểm gây bất ngờ, bao gồm một chiếc sừng nhỏ nhô ra từ mõm và mắt lồi, chứng tỏ nó dùng cả hai mắt để nhìn. Chiếc sừng có thể giúp con khủng long chui ra khỏi vỏ trứng nhưng cũng giúp nó tự vệ và thu thập thức ăn.

Tìm thấy phôi thai gần như nguyên vẹn của khủng long có niên đại 80 triệu năm - 1
Hình ảnh minh họa của phôi thai khủng long được công bố vào ngày 27/8/2020. Ảnh: Reuters

Titanosaur nằm trong nhóm khủng long ăn cỏ sinh tồn rất thành công gọi là sauropod, nổi tiếng với chiếc cổ dài, đuôi đồ sộ và chân to như cây cột. Những loài lớn nhất như Argentinosaurus và Patagotitan dài 35 m.

Nhóm nghiên cứu chưa rõ hóa thạch phôi thai chính xác thuộc về loài nào. Hộp sọ của nó có nhiều đặc điểm tương tự loài titanosaur lớn cỡ trung bình mang tên Tapuiasaurus dài 13 m. Phôi thai trong hóa thạch khác biệt về cấu tạo gương mặt và kích thước so với các phôi thai khủng long titanosaur Patagonia.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)