Thế giới

Tìm thấy hộp đen máy bay rơi tại Pakistan

Giới chức Pakistan cho biết đã tìm thấy cả hai hộp đen gồm thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và thiết bị ghi âm buồng lái của máy bay rơi hôm 22/5.

"Hộp đen đã được tìm thấy vào đêm qua, chúng tôi đang bàn giao chúng cho tổ điều tra", phát ngôn viên Hãng Hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) Abdullah Khan hôm nay nói tại Karachi.

Chiếc Airbus A320 mang số hiệu PK8303 ngày 22/5 chở theo 99 người đã vài lần cố gắng hạ cánh xuống sân bay Karachi. Nó đột ngột chúi mũi xuống khi chuẩn bị hạ cánh, mất độ cao rồi lao vào khu dân cư trước khi phát nổ. 97 người thiệt mạng, hai người sống sót.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Meeran Yousuf cho biết 66 thi thể đang được lưu giữ tại Trung tâm Y tế Sau đại học Jinnah, bệnh viện công lớn nhất của Karachi và 31 thi thể được bảo quản tại Bệnh viện Dân sự Karachi.

Tìm thấy hộp đen máy bay rơi tại Pakistan
Hiện trường tan hoang của vụ tai nạn

Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố sau vụ việc rằng nước này sẽ lập tức thành lập đội điều tra 4 người để xem xét vụ việc. Tổ điều tra gồm 3 thành viên Ban điều tra tai nạn hàng không cùng 1 người từ ban an toàn của không quân Pakistan sẽ đưa ra báo cáo sơ bộ trong vòng một tháng.

Theo AFP, chỉ vài giây trước tai nạn, phi công của PK8303 nói với các kiểm soát viên không lưu rằng ông bị mất kiểm soát cả hai động cơ. Giám đốc điều hành của PIA Arshad Malik cho rằng những lời cuối cùng của phi công cho thấy máy bay có trục trặc kỹ thuật.

Sự cố xảy ra vài ngày sau khi Pakistan nối lại các chuyến bay thương mại, sau thời gian dừng hoạt động vì lệnh hạn chế để ngăn Covid-19. Đây là tai nạn hàng không tồi tệ nhất ở Pakistan kể từ 2012, khi máy bay Boeing 737 của Bhoja Air rơi ở Islamabad khiến 127 người thiệt mạng.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)