Thế giới

Tìm thấy 7 thi thể đang phân hủy trong một container ở Paraguay

Chính quyền Paraguay vừa phát hiện ít nhất 7 tử thi đã bị phân hủy bên trong một chuyến hàng chở phân bón đi từ Serbia khoảng 3 tháng trước.

Chiếc container trong vụ việc đã đi qua Argentina và được dỡ xuống cảng ở ngoại ô thủ đô Asunción – Paraguay hồi đầu tuần này, sau đó được một công ty về nông nghiệp tiếp nhận.

Thời điểm thùng container được mở ra vào hôm 23/10, nhà chức trách phát hiện thấy những thi thể trên kèm theo điện thoại di động, đồ ăn, và các tấm nệm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tìm thấy giấy tờ tùy thân của một nam thanh niên người Morocco 20 tuổi và một người khác mang quốc tịch Ai Cập 19 tuổi, nhưng chưa thể xác định được liệu những giấy tờ này là thật hay giả.

Tìm thấy 7 thi thể đang phân hủy trong một container ở Paraguay
Chiếc container nơi tìm thấy thi thể 7 nạn nhân. Ảnh: AP

"Chúng tôi đang làm việc dựa trên cơ sở những người này đã đột nhập vào để được vận chuyển từ nơi này sang nơi khác. Hiển nhiên rằng họ đã không tính toán khoảng cách và đã không thể sống sót trong chuyến đi", Ủy viên công tố Marcelo Saldívar nói với hãng tin AP.

Ông cũng cho biết thêm những túi quần áo và lỗ hổng thông gió cũng được tìm thấy trong container nơi mà các thi thể được phát hiện. “Tất cả thi thể đều đã bị phân hủy, chỉ còn lại tóc và xương" - ông Saldívar nói.

Về lượng thức ăn nhỏ mà những người đi lậu đã mang theo, có khả năng họ được hứa hẹn sẽ đi một quãng đường ngắn hơn rất nhiều để đến một quốc gia Tây Âu, chứ không phải là Nam Mỹ.

Được biết, chiếc container này xuất phát từ Serbia cách đây khoảng 3 tháng, có thể đã dừng ở một số cảng của Ai Cập và Tây Ban Nha trước khi đến Paraguay.

Chính quyền Paraguay cũng sẽ liên lạc với Serbia để xác định danh tính của các nạn nhân.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)